Có 60 mô hình phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội

07/06/2019 | 08:34 GMT+7

(HG) - Toàn tỉnh hiện có 60 mô hình phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội đang hoạt động hiệu quả với gần 47.500 người tham gia.

Đáng chú ý là hầu hết trên tất cả các địa bàn, lĩnh vực đều có mô hình hoạt động, như địa bàn công giáo có mô hình “Xóm đạo bình yên”; địa bàn vùng dân tộc Khmer thì xây dựng mô hình “Khu dân cư đoàn kết, an toàn về an ninh trật tự” và “3 quản, 3 phòng”. Tại các địa bàn thường xuyên xảy ra tình trạng trộm cắp, cướp giật tài sản thì có các mô hình: “Tiếng gõ an ninh”, “Cổng rào an ninh trật tự”, “Camera an ninh”; địa bàn có nhiều đối tượng nghiện ma túy thì xây dựng mô hình “3+1”, “4+1”, “Câu lạc bộ hướng thiện”…

Các mô hình này đã tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ, phát huy hiệu quả trong huy động sức mạnh của quần chúng tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương.

TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>