Khánh thành và đưa vào sử dụng 3 cầu nông thôn

26/01/2021 | 08:05 GMT+7

(HG) - Huyện Châu Thành phối hợp với mạnh thường quân vừa tổ chức khánh thành cầu nông thôn VK267 tại ấp Phước Hưng, xã Đông Phước A và cầu VK268 tại ấp Thạnh Thới, xã Đông Thạnh. Sau 2 tháng khởi công xây dựng, cầu VK267 (ngang 2,5m dài 30m) và cầu VK268 (ngang 2,5m dài 24m) đã hoàn thành, với tổng kinh phí 492 triệu đồng. Hai cây cầu được đưa vào sử dụng đã góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn tại địa phương, giúp người dân đi lại cũng như giao thương trao đổi hàng hóa dễ dàng.

Cầu VK268 tại ấp Thạnh Thới, xã Đông Thạnh ngày khánh thành. Ảnh: Đ.BẢO

Đây là hai trong số nhiều cầu nông thôn được Nhóm thiện nguyện VK xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Nhóm thiện nguyện VK thành lập từ năm 2004, đến nay nhóm đã vận động xây dựng được 270 cầu nông thôn cho các địa phương vùng sâu ở các tỉnh, thành trên địa bàn cả nước.

- Cũng tại nhà văn hóa xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Trung tâm nhân đạo Từ Tâm, Nhóm thiện nguyện VK và chính quyền địa phương tổ chức chương trình cấp phát quà cho hộ nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. 150 hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành được tặng quà. Mỗi phần quà gồm các nhu yếu phẩm dùng trong sinh hoạt hàng ngày như gạo, đường, dầu ăn, mì gói, bánh kẹo...

- Lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Xã đoàn Tân Phú, thị xã Long Mỹ, vừa phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tổ chức lễ khánh thành cầu dân sinh tại ấp Tân Thạnh, xã Tân Phú. Cầu có chiều dài 20m, ngang 3,5m, tải trọng 2,5 tấn, tổng kinh phí xây dựng 150 triệu đồng. Trong đó, Công ty TNHH Sản xuất thương mại Tấn Lộc, ở Thành phố Hồ Chí Minh tài trợ 90 triệu đồng, còn lại do Nhân dân địa phương đóng góp.

Dịp này, đơn vị tài trợ trao tặng 10 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở xã Tân Phú, mỗi suất 500.000 đồng; tặng 26 phần quà cho hộ nghèo, tổng trị giá 13 triệu đồng và tặng 1 suất khám, chữa bệnh cho hộ nghèo đang mắc bệnh nan y trị giá 2 triệu đồng.

B.BẢO - H.NHÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>