Lao động tại doanh nghiệp có hộ khẩu tại Hậu Giang chưa đến 50%

06/06/2017 | 09:01 GMT+7

(HG) - Theo số liệu thống kê mới nhất từ Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, từ đầu năm đến nay, số công nhân lao động tại các khu, cụm công nghiệp trong tỉnh tăng thêm 840 người so với cuối năm 2016, nâng tổng số lao động hiện được giải quyết việc làm khoảng 18.400 người. Tuy nhiên, số lao động có hộ khẩu tại Hậu Giang chiếm chưa tới 50%. So sánh với thời điểm cuối năm 2016, số lao động tại Hậu Giang làm tại các khu, cụm công nghiệp tăng 5,5% (tương đương 1.369 người).

Nguyên nhân của tình trạng này là do thu nhập của công nhân làm tại tỉnh thấp so với mặt bằng chung của tỉnh Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh... trong khi cường độ làm việc cao và kéo dài. Ở một số doanh nghiệp có thu nhập cao so với mặt bằng chung thì vẫn có không ít lao động bỏ việc. Vì các đơn vị này thực hiện khoán sản phẩm, để có thu nhập cao thì người lao động phải làm việc cật lực. Ngoài ra, các doanh nghiệp hụt lao động cũng dẫn đến sự cạnh tranh không lành mạnh trong thu hút lao động…

KIM ĐIỀU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>