Lục bình dày đặc trên sông

21/06/2018 | 11:10 GMT+7

(HG) - Những ngày qua, do mưa nhiều, gió mạnh cuốn theo một lượng lớn lục bình từ các cửa sông vào kênh, rạch nhỏ như kênh Hậu Giang 3, kênh Tô Ma, kênh Chống Mỹ, kênh xáng Nàng Mau, ngã ba sông Vịnh Chèo... thuộc địa phận huyện Long Mỹ và Vị Thủy, với lượng dày đặc, gây không ít khó khăn trong sinh hoat cho người dân.

Lục bình dày đặc trên sông Nàng Mau, thuộc địa bàn huyện Vị Thủy.

Anh Nguyễn Văn Út, ở xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy, sống bằng nghề câu lưới trên sông, cho biết đã gần 5 ngày nay anh không giăng được mẻ lưới nào, bởi lục bình khá dày trên sông. Không chỉ có mình anh Út buồn lo vì cuộc sống hàng ngày bị gián đoạn, mà còn có các phương tiện lưu thông khác cũng bị ảnh hưởng khi di chuyển qua các sông này.

Tin, ảnh: QUANG HẢI

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>