Nam bộ nắng nóng trên diện rộng

10/04/2019 | 14:57 GMT+7

Theo dự báo của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng rìa phía Nam của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam nên ở khu vực Nam bộ, từ 10-4 đến ngày 11-4 có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12 - 16 giờ.

Từ ngày 10 đến ngày 11-4, khu vực Nam bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C

Từ ngày hôm nay (10-4) đến ngày 11-4, nắng nóng sẽ tiếp tục xảy ra diện rộng ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên và khu Tây Bắc Bắc bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ, riêng khu vực vùng núi các tỉnh Trung bộ phổ biến 38-39 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ.

Còn theo dự báo thời tiết của Đài khí tượng thủy văn Nam bộ, áp thấp nóng phía Tây có xu hướng tiếp tục mở rộng về phía Đông và Đông Nam.

Rãnh áp thấp có xu hướng bị đẩy lùi về phía Nam do tác động của một bộ phận không khí lạnh từ phía Bắc di chuyển xuống. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hoạt động mạnh và nâng dần trục lên phía Bắc.

Vì vậy nắng nóng có xu hướng gia tăng trên khu vực trong những ngày tới và có xu hướng mở rộng hơn tại khu vực các tỉnh miền Tây với nhiệt độ cao nhất trong ngày 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Theo PHẠM HUY/SGGP

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>