Nhiều hạn chế trong phòng cháy, chữa cháy chợ

14/06/2017 | 09:43 GMT+7

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh cùng các ngành chức năng vừa thành lập Đoàn kiểm tra công tác an toàn PCCC hơn 10 chợ trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra cho thấy công tác này vẫn còn nhiều hạn chế.

Đoàn kiểm tra nhắc nhở hộ tiểu thương, Ban quản lý chợ khắc phục những hạn chế trong công tác PCCC tại chợ Cái Tắc.

Lối vào chợ Rạch Gòi, huyện Châu Thành A, rộng khoảng 4m nhưng gần phân nửa lối đi bị nhiều quầy hàng che chắn, lấn chiếm vô cùng chật chội. Còn trong khu vực nhà lồng, trên các đường dây điện là vật dụng, hàng hóa được tiểu thương đặt để kín chỗ.

Theo ghi nhận của chúng tôi, không riêng chợ Rạch Gòi mà tại một số chợ khác trên địa bàn huyện Châu Thành A, các lối đi, lối vào chợ đều bị tiểu thương lấn chiếm. Nếu chẳng may có cháy nổ xảy ra thì chính việc cơi nới, lấn chiếm của tiểu thương đã gián tiếp gây cản trở cho phương tiện chữa cháy tiếp cận thực hiện nhiệm vụ và ảnh hưởng đến các việc thoát nạn.

Chị Nguyễn Thị Hiền, buôn bán tạp hóa lâu năm tại chợ Cái Tắc, huyện Châu Thành A, lo lắng: “Cháy nổ mình rất sợ, vì thế luôn nâng cao ý thức phòng ngừa như trang bị bình chữa cháy xách tay cho gia đình. Tuy nhiên, nếu lỡ trong chợ này xảy ra cháy thì xe chữa cháy chỉ còn cách đậu trên lộ phun nước vào chứ chợ thì không có đường vô, bít hết rồi!”.         

Thời gian qua, các vụ cháy chợ trên địa bàn cả nước thông thường do nhiều nguyên nhân như chập điện hay do các tiểu thương bất cẩn trong sử dụng lửa. Trong khi đó hiện nay, kết cấu hạ tầng một số chợ trên địa bàn tỉnh đã xuống cấp, hệ thống điện không an toàn, bà con còn sử dụng điện câu đuôi nên nguy cơ xảy ra cháy nổ rất cao. Chưa kể là trong chợ vẫn còn tình trạng tiểu thương tranh thủ đun nấu để ăn uống tại chỗ.

Ông Lê Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, chia sẻ: “Thời gian qua, bên cạnh việc phối hợp với ngành chức năng và Ban quản lý chợ thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con thực hiện tốt công tác PCCC thì chúng tôi kiên quyết xử lý nghiêm việc đun nấu trong chợ, sử dụng điện không an toàn. Tuy nhiên, địa phương hiện có cái khó là chợ Cái Tắc đã xuống cấp, không có nhà lồng để bà con mua bán nên tiểu thương còn lấn chiếm lối đi, ảnh hưởng nhiều đến công tác PCCC. Chúng tôi kiến nghị cấp trên sớm quan tâm đầu tư xây dựng chợ Cái Tắc được khang trang hơn, giúp bà con có nơi mua bán ổn định, góp phần phòng ngừa cháy nổ”.

Qua kiểm tra, Đoàn đã kịp thời phát hiện, hướng dẫn, góp ý và kiến nghị nhiều địa phương, Ban quản lý chợ phối hợp cùng ngành chức năng sớm khắc phục, chấn chỉnh những nội dung về PCCC như lắp đặt, cách sử dụng hệ thống điện nơi tập kết hàng hóa; kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện PCCC cơ sở. Cần tăng cường công tác tự kiểm tra an toàn PCCC tại chợ và các điều kiện thoát nạn khi có cháy xảy ra, chẳng hạn như lối đi trong chợ, đèn chiếu sáng, biển chỉ dẫn thoát nạn...

“Tới đây, chúng tôi sẽ thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để tái kiểm tra công tác khắc phục những hạn chế, thiếu sót của các Ban quản lý chợ và địa phương. Nếu Ban quản lý chợ và địa phương nào không thực hiện những kiến nghị của Đoàn thì sẽ xử lý. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức PCCC cho các chủ cơ sở kinh doanh”, ông Nguyễn Văn Thậm, Phó Giám đốc Sở Công thương, nhấn mạnh.

Bài, ảnh: HOÀI XUYÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>