Téc xăng cũ phát nổ khiến một người chết

20/03/2018 | 15:54 GMT+7

Hai người dân ở Hải Phòng dùng đèn khò cắt van téc xăng để lấy sắt vụn, không may gây ra vụ nổ lớn.

Lúc 10h45 ngày 19/3, tại xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) đã xảy ra vụ nổ téc xăng khiến ông Chung Thành Vân (42 tuổi, quận Kiến An) tử vong; anh Nguyễn Xuân Nhất (31 tuổi, huyện Tiên Lãng) bị thương nặng.

Theo nhà chức trách địa phương, anh Nhất và ông Vân hành nghề thu mua phế liệu, trong sáng nay họ tiến hành phá dỡ 2 téc xăng dầu mua trước đó của anh Hoàng Văn Tuấn (35 tuổi) ở thôn Trung Hưng, xã Đông Hưng.

Do téc xăng dầu được thiết kế nửa nổi nửa chìm dưới đất, nắp téc đã bị hoen rỉ, kẹt cứng nên hai người bảo nhau phủ cát lên trên, sau đó dùng đèn khò khí để cắt bỏ miệng nắp.

Tia lửa vừa xuyên thủng lớp vỏ sắt thì bất ngờ téc xăng phát nổ khiên ông Vân và anh Nhất bị hất văng ra xa hơn 3 m; nắp téc bay xa cách hiện trường hơn 100 m.

Nhận được tin báo, công an huyện Tiên Lãng đã có mặt bảo vệ hiện trường, đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo Giang Chinh/vnexpress.net

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>