Thất thiệt tin đồn 'khỉ trắng báo oán bắt hồn người' tại Điện Biên
(Ảnh chỉ có tính minh họa: Nguyên Lý/TTXVN)
Liên quan đến thông tin tại địa bàn 3 bản Nậm He 1, Nậm He 2 và Huổi Sấy (xã Mường Tùng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên) xuất hiện một con khỉ trắng về "bắt hồn" người trong thời gian vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Tùng Lò Văn Hùng khẳng định, đây chỉ là tin đồn thất thiệt, hoàn toàn không có thật.
Cũng theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Tùng Lò Văn Hùng, từ giữa tháng 4, khi có tin đồn thất thiệt này, chính quyền xã đã ra thông báo gửi đến các bí thư, trưởng bản, công an và nhân dân các bản trên địa bàn khẳng định nội dung tin đồn là không có thật, người dân không phải lo lắng.
Chính quyền xã Mường Tùng sẽ tiếp tục phối hợp với công an huyện Mường Chà xử lý nghiêm những đối tượng tung tin đồn thất thiệt làm mất an ninh trật tự.
Nhiều ngày qua, sau khi có sự vào cuộc tích cực của công an huyện Mường Chà, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng liên quan, người dân 3 bản trên đã trở lại cuộc sống sinh hoạt, lao động sản xuất bình thường; việc đeo sợi chỉ trắng, đen, đỏ bện lẫn chỉ trừ tà cũng được dứt bỏ.
Trưởng Công an xã Mường Tùng, Lù Văn Thân cho biết, 3 bản Nậm He 1, Nậm He 2 và Huổi Sấy có hơn 200 hộ, gần 600 nhân khẩu, đều là dân tộc Thái trắng.
Quá trình lực lượng chức năng đi xác minh thông tin, được người dân kể câu chuyện tại địa phương có người đi săn được một con khỉ trắng. Khỉ chắp tay van nài xin tha nhưng vẫn bị giết. Đêm đó, "hồn" con khỉ hiện về báo sẽ bắt những người ăn thịt khỉ và nhiều người nữa. Để trừ tà, không bị "hồn" khỉ bắt đi, ai cũng phải buộc chỉ đen bện lẫn với chỉ trắng, chỉ đỏ vào cổ tay.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lò Văn Hùng cho biết, trong văn hóa của người Thái trắng, việc buộc chỉ màu đen vào cổ tay là để cầu may, sức khỏe hoặc khi nhà có người ốm đau, bệnh tật, gia đình cũng thực hiện việc cột chỉ đen ở cổ tay để cầu sức khỏe, mau lành bệnh.
Ngoài ra, khi có người thân qua đời, họ hàng sẽ thực hiện buộc chỉ đen cầu cho linh hồn người đã khuất sớm được siêu thoát, đem lại sự bình an cho con cháu trong nhà.
Việc người dân 3 bản Nậm He 1, Nậm He 2 và Huổi Sấy do nhẹ dạ trước tin đồn thất thiệt nên đã buộc chỉ đen bện lẫn với chỉ trắng, chỉ đỏ để trừ tà là mê tín dị đoan.
Theo Xuân Tiến-Tiếu Sinh (TTXVN/Vietnam+)
- Nguy cơ cháy, nổ do tích trữ xăng, dầu
- ĐBSCL vào đợt hạn mặn khốc liệt
- Khi có nghề, hành trình thoát nghèo sẽ bớt khó
- Xây dựng xã điển hình phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
- Có 332 hồ sơ đủ điều kiện tham gia kỳ thi tuyển dụng công chức
- Chém người gây thương tích, lãnh 9 tháng tù
- Giải pháp cứu trợ nhân đạo cho người dân Dải Gaza ?
- Những điểm mới Nghị định số 75/2023/NĐ-CP về chính sách bảo hiểm y tế
- Tấm lòng và trách nhiệm với công tác bảo trợ xã hội
- Tổ chức vệ sinh cảnh quan môi trường chào mừng Festival lúa gạo và kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh
- Tăng cường công tác tuyên truyền về cung cấp điện, sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả
- Huyện Phụng Hiệp: Từ nguồn xã hội hóa, khởi công cây cầu thứ 43 trong năm 2023
- Hơn 2 tỉ đồng hỗ trợ 362 trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
- Nâng cao kỹ năng chữa cháy rừng
- Khí thế trên công trình tái định cư phục vụ cao tốc
- Mùa vàng - Mùa vui…
- “Vàng trắng” nơi xứ “Bạc”
- Ấn tượng Tháng Thanh niên
- Rộn ràng mùa thu hoạch lúa Đông xuân
- Trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
- Tham quan, trình diễn cơ giới hóa trên cánh đồng canh tác lúa thông minh