Thị xã Ngã Bảy: Sơ kết mô hình “3 an, 3 không, 3 có”

29/11/2018 | 07:57 GMT+7

(HG) - UBND phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy, vừa sơ kết 1 năm thực hiện mô hình “3 an, 3 không, 3 có”. Đây là đơn vị được UBND thị xã Ngã Bảy chọn chỉ đạo điểm thực hiện mô hình theo Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 10/8/2017 của Thị ủy Ngã Bảy.

Mô hình “3 an, 3 không, 3 có” được triển khai với các nội dung: “3 an” là an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, an sinh xã hội; “3 không” là không xảy ra trọng án, không người nghiện ma túy trong cộng đồng, không ô nhiễm môi trường và “3 có” là có điều kiện học hành, có việc làm, có nếp sống văn minh đô thị. Qua đánh giá sơ kết 1 năm thực hiện mô hình đã mang lại hiệu quả thiết thực, có 6/9 chỉ tiêu của các nội dung thực hiện đạt theo kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, vẫn còn 3 chỉ tiêu khó còn đạt thấp, nhất là chỉ tiêu an toàn về an ninh trật tự, nguyên nhân do địa bàn trung tâm thị xã, lượng người qua lại thường xuyên nên công tác quản lý đối tượng còn gặp khó. Trước tình hình đó, để đạt các mục tiêu của mô hình, UBND phường Ngã Bảy đã đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới, trong đó chủ yếu tập trung tăng cường công tác tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa của mô hình và vận động toàn dân cùng tham gia hưởng ứng, nhất là tăng cường công tác phối hợp thực hiện các tiêu chí còn đạt thấp, mà trọng tâm là chỉ tiêu an toàn về an ninh trật tự.

HOÀI TRỌNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>