Thiên tai gây thiệt hại hơn 6,3 tỉ đồng

14/09/2017 | 09:08 GMT+7

(HG) - Nhiều ngày qua, trên địa bàn Hậu Giang nắng nóng liên tục, vào buổi chiều có xuất hiện mưa lớn, trong cơn mưa thường kèm theo các yếu tố thời tiết cực đoan, bất thường như sét đánh, giông lốc cục bộ làm sập và tốc mái nhiều căn nhà của người dân ở huyện Phụng Hiệp, Châu Thành, Vị Thủy. Trước tình hình này, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo bộ phận chuyên môn theo dõi thời tiết bất thường để khuyến cáo người dân khi có thiên tai xuất hiện thì tìm nơi trú ẩn an toàn; khi có xuất hiện sấm sét thì tránh xa vật mang kim loại, không trú ẩn ở những nơi có tàn cây lớn. Khuyến cáo các hộ dân chằng chống nhà cửa, chặt tỉa các cành cây xung quanh nhà để đảm bảo an toàn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại cho nhân dân.

Tính từ đầu năm đến nay, giông lốc đã làm sập và tốc mái 230 căn nhà dân, sét đánh làm 1 người chết và đã xảy ra 25 điểm sạt lở trên địa bàn; ước tổng thiệt hại do thiên tai hơn 6,3 tỉ đồng.

H.T

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>