Thực tập phòng cháy, chữa cháy tại Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu

16/06/2017 | 06:38 GMT+7

(HG) - Sáng ngày 15-6, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy - cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) Công an tỉnh phối hợp cùng Ban Quản lý Dự án Điện lực Sông Hậu 1 tổ chức thực tập phương án phòng cháy, chữa cháy.

Buổi thực tập chữa cháy diễn ra đúng thời gian quy định.

Tình huống giả định: vào lúc 9 giờ tại kho chứa vật tư thiết bị phục vụ Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 xảy ra vụ cháy, nguyên nhân do vi phạm an toàn về PCCC. Trong đó, có nhiều vật dụng dễ cháy, đám cháy phát triển rất nhanh tạo thành ngọn lửa lớn, dẫn đến cháy lan, tỏa ra nhiều khói và khí độc. Lực lượng PCCC cơ sở tổ chức cắt điện tại cơ sở và khu vực lân cận, dùng bình chữa cháy tại cơ sở chữa cháy, cứu người bị nạn và hướng dẫn cho cán bộ, công nhân viên thoát khỏi đám cháy đến nơi an toàn, di dời tài sản ra khỏi vùng cháy. Nhận được tin báo, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp Công an tỉnh cho xuất 3 xe với 21 cán bộ chữa cháy kết hợp cùng công an huyện, các ngành có liên quan huyện Châu Thành đến hiện trường sơ cứu người bị nạn. Đồng thời, tiếp cận phun nước khống chế, dập tắt đám cháy, chống cháy lan, cháy lớn. Sau thời gian hơn 30 phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Theo Ban chỉ huy thực tập chữa cháy đánh giá, buổi thực tập diễn ra đúng theo kế hoạch, có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị. Qua đó, nhằm nâng cao kỹ năng, chiến thuật chữa cháy của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp và lực lượng chữa cháy cơ sở, năng lực chỉ huy, điều hành, tổ chức chữa cháy, tạo thế chủ động trước mọi tình huống cháy, làm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản do cháy gây ra.

Tin, ảnh: VĂN XUÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>