Trung tâm Công tác xã hội tỉnh: Có 12 người tâm thần kinh và lang thang cơ nhỡ theo học văn hóa

07/12/2017 | 09:48 GMT+7

Giáo viên hướng dẫn học viên viết chữ.

(HG) - Nhằm giúp học viên có thêm kiến thức, từ đầu năm đến nay, Trung tâm Công tác xã hội tỉnh đã mở 2 lớp dạy văn hóa, gồm lớp 1 và lớp 2 cho đối tượng là người tâm thần kinh và lang thang cơ nhỡ. Mỗi lớp có 6 học viên, tại đây mọi người được dạy cách viết, cách đọc, cách tính toán để áp dụng vào cuộc sống hàng ngày sau khi phục hồi sức khỏe, trở về với cuộc sống gia đình, cộng đồng. Đây là lớp dạy văn hóa đầu tiên từ khi Trung tâm công tác xã hội tỉnh tiếp nhận từ Trung tâm Bảo trợ xã hội thành phố Cần Thơ (tháng 8-2015). Hiện trung tâm có 150 bệnh nhân, trong đó có 146 người tâm thần kinh, 4 người lang thang cơ nhỡ.

Tin, ảnh: CẨM LÌNH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>