Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến sâu rộng pháp luật về quyền lợi người tiêu dùng

12/03/2019 | 08:00 GMT+7

(HG) - Theo UBND tỉnh, Ngày Quyền  của  người  tiêu  dùng Việt Nam  năm  nay ở tỉnh sẽ được  tổ  chức  thiết  thực,  hiệu  quả,  sáng  tạo,  tiết  kiệm  nhằm  phát  huy  sức mạnh, khuyến khích, động viên sự tham gia tích cực của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Các hoạt động vì quyền lợi người tiêu dùng được khuyến khích tổ chức và thực hiện trong suốt năm 2019; hoạt động hưởng ứng được tổ chức trong tháng 3 năm 2019 (tháng cao điểm), kéo dài đến hết tháng 5.

Cụ thể là phát động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2019 và lồng ghép với tổng kết thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tổ  chức  các  hoạt  động  thúc  đẩy  sự  hiểu  biết và tương tác giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng: hỗ trợ bảo  hành sản phẩm, hỗ trợ tư vấn sử dụng sản phẩm tiêu dùng an toàn tiết kiệm, giảm giá khuyến mại, tri ân; các chương trình ký kết, cam kết doanh nghiệp sản xuất, cung cấp dịch vụ đảm bảo an toàn, chất lượng vì người tiêu dùng…

Năm 2015, Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 15-3 hàng năm là Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam. Những hoạt động liên quan đến ngày này nhằm tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và các chính sách về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tạo cơ sở để huy động, tập trung sự quan tâm, hưởng ứng, tham gia của toàn xã hội đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng…

T.THỨC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>