Vận động hơn 60 tỉ đồng thực hiện công tác từ thiện, nhân đạo 6 tháng đầu năm

13/07/2020 | 09:17 GMT+7

(HG) - Đây là tổng kinh phí đã được các cấp hội chữ thập đỏ (CTĐ) trên địa bàn tỉnh vận động trong 6 tháng qua, được báo cáo tại Hội nghị Ban Chấp hành Hội CTĐ tỉnh lần thứ 9 và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác hội chữ thập đỏ Việt Nam”.

Những hoạt động ý nghĩa của các cấp hội chữ thập đỏ đã góp phần chia sẻ khó khăn với nhiều hộ nghèo, người khó khăn...

Cũng trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã phát triển được 440 hội viên CTĐ các cấp, nâng tổng số hội viên hiện có lên 38.770 hội viên. Thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” đã vận động gắn 2.277 địa chỉ nhân đạo, với 6.435 lượt trợ giúp; kêu gọi trợ giúp 3 cảnh đời thông qua chương trình “Cảm thông chia sẻ”; xây dựng và sửa chữa 96 căn nhà tình thương, 30 cây cầu nông thôn. Hội CTĐ các cấp còn phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc và phẫu thuật mắt miễn phí 3.577 lượt người; cấp 100 bồn chứa nước; tặng hơn 455.000 suất cơm, cháo, nước sôi. Riêng về hoạt động hiến máu tình nguyện, đã tiếp nhận 9.072 đơn vị máu, đạt 76,9% kế hoạch năm 2020...

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, cũng nêu rõ: Công tác hội và phong trào CTĐ trên địa bàn tỉnh đã đạt một số kết quả nổi bật như: thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” đã nhận trợ giúp tổng giá trị hơn 39,6 tỉ đồng; vận động tặng quà cho 448.000 lượt người, trị giá hơn 132 tỉ đồng trong phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”; phong trào hiến máu tình nguyện huy động được 105.583 đơn vị máu; phối hợp thực hiện chăm sóc sức khỏe cho hơn 4,8 triệu lượt người, trị giá hơn 302 tỉ đồng; vận động xây dựng và sửa chữa hơn 3.000 căn nhà tình thương, 24 phòng học, 1.452 cây cầu giao thông nông thôn, 2.093km lộ giao thông, tổng giá trị hơn 244 tỉ đồng…

Tại hội nghị lần này, các huyện, thị, thành hội tham dự cũng chia sẻ một số khó khăn trong công tác tổ chức hội, công tác vận động...

Tin, ảnh: M.XUYÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>