Việt Nam và Hoa Kỳ công bố hoàn thành Dự án xử lý ô nhiễm môi trường tại sân bay Đà Nẵng

07/11/2018 | 14:52 GMT+7

Ngày 7-11, tại TP Đà Nẵng đã diễn ra Lễ công bố hoàn thành Dự án xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng và bàn giao đất sạch dự án.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam; ngài Daniel Kritenbrink, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam; đại diện cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID); cơ quan hợp tác quốc tế các nước: Hàn Quốc (KOICA), Nhật Bản (JICA); đại diện Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) và các cơ quan, ban ngành có liên quan.

 

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và ngài Daniel Kritenbrink đã chứng kiến lễ ký thỏa thuận bàn giao 13,7ha đất sạch đã xử lý tại sân bay Đà Nẵng cho Bộ Giao thông vận tải quản lý. Đây là phần đất bàn giao đợt ba và cũng là phần đất cuối cùng được bàn giao, phục vụ việc mở rộng Sân bay Quốc tế Đà Nẵng.

Buổi lễ cũng đánh dấu việc hoàn thành Dự án Xử lý Môi trường Ô nhiễm Dioxin tại sân bay Đà Nẵng kéo dài 6 năm, được triển khai từ tháng 8-2012, với kinh phí 110 triệu đô la do USAID và Bộ Quốc phòng Việt Nam phối hợp thực hiện. Đây được coi là một cột mốc quan trọng trong quan hệ song phương giữa hai nước; giúp xử lý thành công hơn 90.000 mét khối đất, trầm tích ô nhiễm bằng phương pháp khử hấp thụ nhiệt và cô lập an toàn 50.000 mét khối đất, trầm tích nhiễm dioxin nồng độ thấp.

 

Lễ ký thỏa thuận bàn giao 13,7ha đất sạch đã xử lý tại sân bay Đà Nẵng.

Thay mặt Bộ Quốc phòng - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh tại Việt Nam (Ban Chỉ đạo 701), Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh trân trọng cảm ơn sự chỉ đạo chặt chẽ, sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, mà trực tiếp là Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo; cùng sự giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi của các bộ, ngành Trung ương, địa phương; cảm ơn Chính phủ, nhân dân Hoa Kỳ, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam và cá nhân Ngài Đại sứ cùng các Đại sứ tiền nhiệm; cảm ơn Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ đã cùng thực hiện các hoạt động xử lý chất độc dioxin tại sân bay Đà Nẵng trong những năm qua. Đồng thời, biểu dương và đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ của Văn phòng 701, Bộ tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ tư lệnh Hóa học, Viện Khoa học và Công nghệ quân sự, Trung tâm Nhiệt đới Việt- Nga, các nhà thầu quốc tế (Terra Therm, Tetra Tech, CDM Smith) và các nhà thầu Việt Nam cùng vượt qua khó khăn, hoàn thành dự án.

Chính phủ Hoa Kỳ cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam xử lý ô nhiễm tại khu vực sân bay Biên Hòa trong thời gian tới; đồng thời tăng cường mối quan hệ an ninh quốc phòng, kinh tế và văn hóa giữa hai nước.

Theo THANH THÚY/qdnd.vn

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>