Đảng bộ huyện Phụng Hiệp khắc phục được 2/8 hạn chế

09/04/2019 | 09:10 GMT+7

(HG) - Quý I, các mặt công tác trên địa bàn huyện Phụng Hiệp được tập trung thực hiện, đạt nhiều kết quả; Đảng bộ huyện khắc phục được 2/8 hạn chế rút ra qua tổng kết năm 2018 (công tác tuyển quân đảm bảo chất lượng; kéo giảm tai nạn giao thông - so cùng kỳ giảm 22,2%).

 Thời gian này, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội địa phương rất chủ động triển khai thực hiện nghị quyết với quyết tâm chính trị cao; từng khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm được chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể và thực hiện chặt chẽ; công tác cải cách hành chính phát huy hiệu quả tích cực. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động, phong trào thiết thực: vận động Quỹ vì người nghèo 3,3 tỉ đồng, Chương trình an sinh phúc lợi xã hội 13,9 tỉ đồng; thực hiện 48 công trình thanh niên; bàn giao 7 căn nhà đồng đội trị giá 925 triệu đồng…

Huyện cũng nhìn nhận 3 tháng qua, một số tổ chức cơ sở đảng chưa quan tâm đúng mức công tác giáo dục chính trị tư tưởng; thiếu chủ động trong xây dựng kế hoạch nâng chất tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; đoàn viên, hội viên tham gia sinh hoạt lệ chưa đảm bảo về số lượng, nhất là đoàn viên ấp. Vì vậy, cấp ủy sẽ quan tâm chỉ đạo khắc phục; yêu cầu cấp, ngành liên quan tạo điều kiện để đoàn thể hoạt động hiệu quả hơn.

T.THỨC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>