Điểm sáng thu thuế

18/07/2019 | 07:25 GMT+7

Năm 2018, thu thuế của xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, tuy đạt nhưng chậm nhất so với các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Vậy mà 6 tháng đầu năm nay, đơn vị này vươn lên dẫn đầu.

Cán bộ xã Vị Đông (phải) tuyên truyền việc đóng thuế cho hộ buôn bán tại chợ Hội Đồng.

Ông Bùi Đăng Khoa, Chủ tịch UBND xã Vị Đông, cho biết: “Năm nay, xã được huyện chọn là 1 trong 4 đơn vị thu thuế hơn 1 tỉ đồng/năm, do đó, áp lực không nhỏ đối với ngành chức năng, địa phương. Thế nhưng, 6 tháng đầu năm, chúng tôi thu đạt trên 75% chỉ tiêu cả năm”.

Rút kinh nghiệm từ năm 2018, đầu năm 2019, đơn vị củng cố Ban chỉ đạo thu ngân sách, thành lập Hội đồng tư vấn thuế và Ban chỉ đạo chống thất thu. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lập quy hoạch và thực hiện nghiêm kiểm tra thuế… để tạo cho hộ kinh doanh, buôn bán ý thức tự nộp thuế.

Cùng với đó, xã đã phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thuế huyện Vị Thủy tổ chức thu thuế xây dựng tư nhân trên địa bàn đảm bảo nguyên tắc: thu đúng, thu đủ và kịp thời; thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh và bản tin về thuế xây dựng.

Lãnh đạo địa phương cho biết luôn xác định cụ thể tình hình kinh doanh, mua bán của từng hộ trên địa bàn để thu đúng, thu đủ. Hiện toàn xã có trên 80 hộ kinh doanh thương nghiệp thực hiện đóng thuế, tăng 5 hộ so năm 2018. Hàng tháng, xã phối hợp tổ chức họp đánh giá, xem xét tiến độ thu thuế trên địa bàn để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc gặp phải; biểu dương những hộ kinh doanh, buôn bán tiên phong, gương mẫu trong đóng thuế, góp phần động viên nhiều hộ thực hiện rất tốt nghĩa vụ thuế.

Theo ông Phạm Minh Tuấn, chủ tiệm tạp hóa tại chợ Hội Đồng, trước đây, do kinh doanh nhỏ lẻ và chưa hiểu biết nhiều nên đôi lúc đóng một số loại thuế, phí không đầy đủ. Giờ đây, sau khi được tuyên truyền, hướng dẫn, hộ ông đã khai, nộp đầy đủ các khoản thuế vào ngân sách nhà nước đúng hạn.

“Việc đóng thuế là nghĩa vụ của mỗi hộ kinh doanh, buôn bán. Thực hiện tốt không chỉ góp phần giúp địa phương ngày càng phát triển mà mỗi gia đình cũng thuận lợi trong mua bán. Tôi nghĩ, mỗi người cần thực hiện tốt vấn đề này”, ông Tuấn nói.

Xã Vị Đông còn quan tâm thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nhất là về nội dung giao dịch đất đai. “Chúng tôi xác định rất rõ phục vụ là chính nên đầu năm đến nay, nhiều người dân đến giao dịch, nộp thuế, góp phần tăng thu ngân sách địa phương”, ông Bùi Đăng Khoa thông tin.

Theo lãnh đạo xã Vị Đông, đầu năm đến nay, giá cả hàng hóa trên địa bàn tương đối ổn định, không có hiện tượng tăng giá cao; các hoạt động thương mại, dịch vụ được duy trì ổn định; doanh nghiệp đăng ký hoạt động kinh doanh và kinh tế hộ gia đình ngày càng phát triển nên góp phần đáng kể vào thu ngân sách địa phương.

“Tới đây, chúng tôi sẽ tiếp tục tạo điều kiện, hỗ trợ nhà đầu tư xây dựng mới chợ Hội Đồng; triển khai thêm nhiều biện pháp cụ thể hơn để nâng chất công tác thu ngân sách, phấn đấu cuối năm thu thuế sẽ vượt chỉ tiêu đề ra”, ông Khoa nhấn mạnh.

Bằng các giải pháp cụ thể, đến nay, tình hình thu ngân sách ở xã Vị Đông đã cơ bản đạt được mục tiêu, kế hoạch năm. Kết quả đó góp phần thuận lợi để địa phương phát triển hơn về kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>