Hoàn thành đại hội công đoàn cơ sở trong tháng 10

30/08/2017 | 08:07 GMT+7

Đó là đề nghị của ông Kiều Văn Thọ (ảnh), Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh. Trao đổi với phóng viên, ông Thọ cho biết:

- Nhằm rà soát, nắm bắt lại các hoạt động của công đoàn cấp trên cơ sở để uốn nắn, sửa chữa những hạn chế, sai sót làm điều kiện cho việc đánh giá xếp loại thi đua cuối năm và cả nhiệm kỳ 2012-2017, Liên đoàn Lao động tỉnh vừa thực hiện việc kiểm tra, giám sát chuyên đề 7 tháng đầu năm đối với 12 đơn vị công đoàn cấp trên cơ sở.

Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào, thưa ông ?

- Căn cứ kế hoạch của đơn vị, nội dung kiểm tra, giám sát lần này chủ yếu tập trung vào tình hình phát động và kết quả thực hiện phong trào thi đua Lao động sáng tạo trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ở các địa phương, đơn vị giai đoạn 2012-2017; việc tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng từ năm 2015 đến nay; công tác tổ chức cán bộ và chỉ đạo đại hội công đoàn cơ sở các cấp nhiệm kỳ 2012-2017. Kiểm tra việc quyết toán ngân sách công đoàn 6 tháng đầu năm; tình hình lao động và quỹ tiền lương của đơn vị trong năm 2017. Ngoài ra, tiến hành kiểm tra tình hình quyết toán tài chính công đoàn 6 tháng đầu năm 2017; giám sát tình hình giải quyết khiếu nại của CNVCLĐ trong chuẩn bị đại hội công đoàn các cấp.

Qua đợt kiểm tra, giám sát vừa qua, ông đánh giá thế nào về kết quả thực nhiệm vụ của các đơn vị công đoàn cấp trên cơ sở ?

- Qua đợt làm việc vừa rồi, tôi nhận thấy hầu hết 12 đơn vị công đoàn cấp trên cơ sở đều thực hiện tốt, đầy đủ các nội dung theo yêu cầu đoàn kiểm tra, giám sát đề ra. Đến thời điểm này, hầu hết các đơn vị đều hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong năm 2017. Trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt cao so với kế hoạch đề ra, cụ thể như việc vận động trao mái ấm công đoàn, thực hiện các loại quỹ xã hội từ thiện…

Ngoài ra, việc chỉ đạo đại hội công đoàn cơ sở đang tiến hành đúng quy định, bảo đảm được thời gian. Theo kế hoạch, đến cuối tháng 8 này, tất cả các công đoàn cơ sở trường học trong tỉnh sẽ hoàn thành đại hội. Đến cuối tháng 10, toàn tỉnh sẽ tổ chức dứt điểm đại hội công đoàn cơ sở. Thời điểm này, Liên đoàn Lao động thị xã Ngã Bảy đã chỉ đạo xong đại hội công đoàn cơ sở, hoàn thành rất sớm so với kế hoạch.

Đâu là tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị công đoàn cấp trên cơ sở, thưa ông ?

- Phải thừa nhận rằng, hiện nay vẫn còn một số đơn vị chưa hoàn thành việc quyết toán kinh phí 6 tháng đầu năm. Nguyên nhân là do cán bộ kế toán mới, chưa nắm hết phần mềm kế toán trên máy, một số chứng từ quyết toán chưa phù hợp, chưa đúng hướng dẫn của tỉnh. Phong trào lao động sáng tạo, tham gia hội thi sáng tạo kỹ thuật của tỉnh tổ chức vẫn chưa rộng khắp, nhất là chưa có sự tham gia nhiều của công nhân, lao động trực tiếp sản xuất.

Công tác thi đua khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến chưa thường xuyên, liên tục. Một số doanh nghiệp còn xem nhẹ công tác thi đua, khen thưởng đối với người lao động. Do quy định về quỹ dành cho công tác này còn ít nên hàng năm số lượng công nhân, lao động được khen thưởng chưa nhiều, chưa tạo được động lực, kích thích các phong trào thi đua.

Từ nay đến cuối năm, các đơn vị khắc phục những hạn chế và thực hiện tốt hơn các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017 cũng như của cả nhiệm kỳ 2012-2017 bằng cách nào, thưa ông ?

- Thời gian tới, công đoàn các cấp cần tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, phối hợp chặt với chính quyền đồng cấp để chăm lo tốt hơn cho CNVCLĐ, đặc biệt là công đoàn viên theo chủ đề năm 2017 “Năm vì quyền và lợi ích đoàn viên công đoàn”. Tiếp tục phát huy phong trào thi đua lao động sáng tạo; triển khai sâu, rộng Kết luận 62 của UBND tỉnh về việc tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ X năm 2017, trong toàn bộ hệ thống tổ chức công đoàn. Các đơn vị phải khắc phục hạn chế trong sử dụng phần mềm kế toán theo đúng quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và hướng dẫn của Liên đoàn Lao động tỉnh. Hoàn thành việc quyết toán kinh phí 6 tháng đầu năm và cả năm 2017; hoàn thành việc thu kinh phí và đoàn phí công đoàn năm 2017.

Tiếp tục chỉ đạo hoàn thành đại hội công đoàn cơ sở trong tháng 10-2017, tiến tới đại hội công đoàn cấp trên cơ sở vào quý I-2018 và đại hội công đoàn tỉnh Hậu Giang vào quý II-2018. Sau đại hội cơ sở, các đơn vị phải hoàn chỉnh văn kiện đại hội, nhân sự ban chấp hành, thành lập các tiểu ban giúp việc đại hội nhằm chuẩn bị tốt cho đại hội công đoàn cấp trên cơ sở. Tất cả các đơn vị phải rà soát lại chỉ tiêu thi đua năm 2017 và cả nhiệm kỳ 2012-2017 để làm cơ sở đề ra chỉ tiêu nhiệm kỳ 2018-2023 sát hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị.

Các cấp công đoàn tiếp tục bám sát kế hoạch thi đua năm 2017 của Liên đoàn Lao động tỉnh, tìm ra giải pháp thiết thực, phù hợp nhằm góp phần động viên CNVCLĐ ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của năm 2017.

Xin cảm ơn ông !

MỸ AN thực hiện

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>