Huyện Long Mỹ: Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III

27/05/2019 | 08:47 GMT+7

(HG) - Sáng ngày 24-5, huyện Long Mỹ long trọng tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2024.

Ông Lê Hữu Phước (thứ 3 từ phải qua), Bí thư Huyện ủy, tặng giấy khen cho các tập thể.

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Hoàng Triệu, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, đánh giá cao những kết quả mà huyện Long Mỹ đạt được về công tác dân tộc nhiệm kỳ qua. Yêu cầu nhiệm kỳ tới, các cấp ủy, chính quyền huyện nhà cần quan tâm chăm lo đồng bào dân tộc thiểu số nhiều hơn, nhất là thực hiện công tác giảm nghèo, nhân rộng mô hình hiệu quả trong lao động, sản xuất, phù hợp với từng gia đình, địa phương. Đồng bào dân tộc thiểu số cần tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của Trung ương, tỉnh và địa phương phát động; nêu cao tinh thần cảnh giác trước những thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

5 năm qua, kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn có bước tăng trưởng khá; chương trình, chính sách dành cho vùng đặc biệt khó khăn được thực hiện kịp thời, hiệu quả; cơ sở hạ tầng được đầu tư khang trang; giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm thực hiện đúng mức. Về Chương trình 135 xây dựng cơ sở hạ tầng, huyện thực hiện 7 tuyến lộ, 3 trường học, tổng kinh phí trên 12 tỉ đồng; xây dựng mô hình phát triển sản xuất, huyện chỉ đạo thực hiện 12 mô hình, 375 hộ tham gia với tổng kinh phí trên 3 tỉ đồng.

Thực hiện Quyết định số 102 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo vùng khó khăn, huyện đã hỗ trợ 4 tỉ đồng. Thực hiện Quyết định số 2085 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ vay vốn tín dụng mua đất sản xuất cho hộ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn, huyện hỗ trợ 38 hộ với 1,8 tỉ đồng…

Ngoài ra, huyện còn tập trung thực hiện chương trình an sinh xã hội tại các xã vùng dân tộc khó khăn với hơn 145 tỉ đồng, từ đó đời sống vật chất, tinh thần đồng bào không ngừng nâng. Nếu năm 2015, toàn huyện có 47,15% hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số thì đến năm 2018, con số này còn 35,4%.

Đại hội đã đề ra một số mục tiêu trọng tâm giai đoạn 2019-2024 là đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo trong đồng bào dân tộc, mỗi năm từ 3-4%; 100% người dân được chăm sóc sức khỏe và khám chữa bệnh; 60% hộ đồng bào dân tộc thiểu số có nhà ở ổn định; 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường; thực hiện tốt các công trình hạ tầng thiết yếu… Đại hội chọn 45 đại biểu dự đại hội cấp trên.       

Dịp này, UBND huyện Long Mỹ tặng giấy khen cho 5 tập thể và 20 cá nhân đã có thành tích trong công tác dân tộc giai đoạn 2014-2019.

Tin, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>