Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số

16/01/2019 | 08:07 GMT+7

Nhờ triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, quyết định của Trung ương dành cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh nên đời sống vật chất, tinh thần bà con ngày thêm khởi sắc.

Tuyến đường ấp 8, xã Xà Phiên, được đầu tư mới tạo điều kiện rất thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương.

Theo Ban Dân tộc tỉnh, năm 2018, việc phân bổ nguồn vốn của Trung ương dành cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh theo hình thức “địa chỉ”. Nghĩa là tỉnh cần xây dựng, sửa chữa công trình nào, nguồn vốn bao nhiêu thì lập danh sách, dự toán đề xuất với Trung ương. Cuối năm, tỉnh đã giải ngân 100% nguồn vốn, đáp ứng yêu cầu bức thiết trong việc giao thương, sản xuất, kinh doanh của đồng bào.

Hiện nay, hệ thống giao thông ở ấp 8, xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ rất thông thoáng, nối liền các ấp. Chỉ tay về tuyến đường xây dựng hoàn thành cách đây vài tháng, ông Phan Văn Vũ nói: “Từ khi làm xong tuyến đường này đã tạo điều kiện đi lại thuận lợi và bộ mặt nông thôn ở đây sáng ra, hứa hẹn đời sống bà con chuyển biến tích cực”.

Tuyến đường này xây dựng cách đây gần 20 năm, nhiều lần sửa chữa, nâng cấp nhưng không lâu sau lại hư. Thực hiện Chương trình 135 của Chính phủ dành cho đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh, huyện xem xét đầu tư mới dài trên 1,2km. Khi xây dựng, qua phần đất hộ dân nào, bà con đều tự nguyện hiến đất, hoa màu.

Ông Vũ cho biết thêm: “Bây giờ, xe hàng bông qua đây 4-5 lượt/ngày, tạo điều kiện không nhỏ cho người dân mua bán nông sản. Có lộ thông thoáng, tiện đủ thứ”.

Ngoài giải quyết nhu cầu bức thiết trong giao thông, từ các quyết định, chương trình của Chính phủ dành cho đồng bào dân tộc thiểu số cũng giúp họ phát triển sản xuất thoát nghèo, vươn lên khá giả.

Trước đây, hộ ông Danh Hải (hộ nghèo), ở ấp 4, xã Xà Phiên, mở tiệm tạp hóa và sửa xe đạp. Đầu năm 2018, thực hiện Quyết định 2085 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ vốn phát triển kinh doanh, sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ ông được hỗ trợ 45 triệu đồng.

Có vốn, ông Hải mở rộng tiệm tạp hóa và mua thêm dụng cụ về sửa xe nên thu nhập của gia đình được cải thiện. Cuối năm 2018, hộ ông thoát nghèo.

Theo Phòng Dân tộc huyện Long Mỹ, năm 2018, thụ hưởng Chương trình 135 của Chính phủ, huyện có 4 điểm trường, 3 tuyến lộ giao thông nông thôn được xây dựng, tổng kinh phí trên 4,4 tỉ đồng. Ngoài ra, địa phương còn triển khai Quyết định 2085 và 102 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ vốn, cây con giống cho các hộ gặp khó khăn, tổng kinh phí trên 2,6 tỉ đồng… Sau khi thụ hưởng, bà con đều sử dụng nguồn vốn đúng mục đích.

Tại huyện Châu Thành A, thực hiện chương trình, dự án của Chính phủ dành cho đồng bào dân tộc, năm qua, đơn vị hỗ trợ trên 140 triệu đồng trong phát triển sản xuất, sửa chữa nhà…

Ông Danh Văn Hoàng, Trưởng phòng Dân tộc huyện Châu Thành A, thông tin: “Năm qua, kinh phí Trung ương hỗ trợ cho đồng bào trên địa bàn huyện ít hơn những năm trước là do đời sống đồng bào đã nâng lên đáng kể, tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm, chiếm 9,4% tổng số hộ nghèo; toàn huyện giờ chỉ còn 1 ấp đặc biệt khó khăn”.

Năm 2018, tổng vốn Trung ương hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh trong xây dựng cơ sở hạ tầng, giáo dục, phát triển sản xuất trên 21,7 tỉ đồng. Từ đó, đáp ứng được nhu cầu đi lại, sản xuất, kinh doanh của đồng bào, góp phần giúp tỉnh hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nói chung, phát triển vùng dân tộc thiểu số nói riêng.

Bên cạnh những kết quả đạt được thì đời sống của một bộ phận đồng bào dân tộc vẫn còn khó khăn; có mô hình kinh tế giảm nghèo thiếu tính bền vững; một bộ phận người dân còn trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước…

Ông Ký Hiếu Thanh, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh, thông tin: “Thời gian tới, tỉnh sẽ tăng cường hơn nữa công tác thanh, kiểm tra việc thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc; tiếp tục huy động nhiều nguồn lực để đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo hướng bền vững. Qua đó, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực sự phát triển tỉnh nhà”.

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>