Kinh nghiệm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

15/08/2017 | 08:46 GMT+7

Từ năm 2011 đến nay, Đảng bộ xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp, đạt trong sạch, vững mạnh. Để giữ vững thành tích ấn tượng đó, từng chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã luôn nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu nghị quyết đề ra hàng năm.

Cảnh quan môi trường hai bên tuyến đường 928B, đoạn đi qua địa bàn các ấp trong xã ngày càng thông thoáng.

Ngay từ đầu năm 2017, Đảng ủy xã xây dựng nghị quyết và giao chỉ tiêu cụ thể cho từng chi bộ trực thuộc, đoàn thể xã đẩy mạnh thực hiện tốt các mặt công tác trọng tâm cũng như thường xuyên. Đến nay, Đảng ủy xã đã hoàn thành 12 chỉ tiêu mà nghị quyết năm đề ra, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch như tổng số học sinh các cấp đạt hơn 108%, kết nạp đảng viên mới đạt 120%. Còn lại 4 chỉ tiêu về thu thuế; giảm nghèo; tỷ lệ người tham gia các hình thức bảo hiểm y tế; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh được đánh giá kết quả cụ thể vào cuối năm.

Theo Ban Thường vụ Đảng ủy xã, trên cơ sở nghị quyết đề ra ngay từ đầu năm, đơn vị luôn tập trung lãnh, chỉ đạo từng chi bộ tổ chức thực hiện hoàn thành sớm các nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là đẩy mạnh công tác xây dựng đảng. Theo đó, Đảng ủy luôn quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong từng cấp ủy, chi bộ và đảng viên; kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và dư luận xã hội thông qua chương trình kiểm tra, giám sát chuyên đề, góp phần ngăn ngừa đảng viên suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống…

Hiện, Đảng ủy xã đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện xong 1 cuộc kiểm tra, 1 cuộc giám sát chuyên đề theo Nghị quyết năm 2017 đề ra. Qua kiểm tra, giám sát không phát hiện đảng viên vi phạm. Mặt khác, Đảng ủy đã chỉ đạo tổ chức thực hiện thành công đại hội chi bộ điểm ấp Thành Viên, nhiệm kỳ 2017-2020. Theo kế hoạch, 17 chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã còn lại sẽ tiến hành đại hội hoàn tất trước ngày 20-8 năm nay. Tới đây, Đảng ủy sẽ tập trung công tác lãnh, chỉ đạo các chi bộ, đoàn thể thực hiện thắng lợi từng chỉ tiêu nghị quyết năm 2017, nhất là các chỉ tiêu được đánh giá kết quả cụ thể vào thời điểm cuối năm.

Ông Nguyễn Văn Phi, Bí thư Chi bộ ấp Thành Viên, cho hay, sau khi đại hội thành công, chi ủy bắt tay ngay vào việc thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ 2017-2020, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của địa phương. “Trước mắt, chúng tôi tiến hành thống kê, rà soát từng chỉ tiêu cụ thể của nhiệm kỳ mới gắn với việc thực hiện nghị quyết mà Đảng ủy đã giao cho chi bộ trong năm nay. Qua đó làm cơ sở quán triệt trong cán bộ đảng viên và ra đến quần chúng nhân dân, nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng cũng như hành động, giúp nghị quyết thật sự đi vào cuộc sống”, ông Phi khẳng định. 

Ông Nguyễn Văn Khe, ở ấp Thành Viên, cho biết: “Qua công tác tuyên truyền, vận động của chính quyền, các tổ chức đoàn thể địa phương, người dân nơi đây tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội như trồng hoa kiểng, cắt tỉa hàng rào cây xanh. Nhờ vậy mà đến nay, cảnh quan môi trường ven hai bên tuyến đường 928B, đoạn chạy qua địa bàn ấp ngày càng trở nên thông thoáng, sạch đẹp, góp phần xây dựng tổ nhân dân tự quản kiểu mẫu, giữ vững danh hiệu ấp văn hóa. Hàng năm, các thành viên trong gia đình tôi đều mua bảo hiểm y tế để được thăm khám, bảo vệ sức khỏe tốt hơn”.

Còn ông Trình Tuấn An, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, cho rằng: “Đảng ủy sẽ tiếp tục tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng còn lại của năm. Trong đó có nhiệm vụ chăm lo phát triển kinh tế như tuyên truyền, vận động các hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn tích cực đăng nộp thuế theo quy định; thường xuyên khuyến cáo nhân dân gia cố hệ thống bờ bao, cống đập vững chắc nhằm bảo vệ rẫy mía trước khi nước lũ tràn về, đảm bảo thu hoạch đúng thời gian và chữ đường, tránh thất thu về năng suất, giá bán…”.

Bài, ảnh: NGUYỄN GIA

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>