Nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội để góp phần xây dựng Đảng

28/03/2019 | 09:08 GMT+7

(HG) - Trong 2 ngày 26 và 27-3, UBMTTQ Việt Nam huyện Vị Thủy tổ chức Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Trong nhiệm kỳ 2014-2019, Mặt trận huyện Vị Thủy phối hợp tổ chức tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được 14.044 cuộc, với 456.602 lượt cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham dự. Qua đó, tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội, phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội hàng năm. Mặt trận huyện cũng triển khai thực hiện có chiều sâu cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trọng tâm là nâng cao chất lượng cuộc vận động, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới vào 5 nội dung của cuộc vận động. Đến nay, toàn huyện có 3/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, các đơn vị còn lại đạt từ 10-14 tiêu chí.

Quang cảnh Đại hội Mặt trận huyện Vị Thủy lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Cùng với đó, đã phối hợp vận động quỹ “Vì người nghèo” và Chương trình an sinh xã hội để khơi dậy và phát huy tinh thần tương thân, tương ái của các tầng lớp nhân dân chăm lo cho hộ nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Kết quả, vận động được hơn 90,7 tỉ đồng. Triển khai thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Mặt trận các cấp trên địa bàn huyện phối hợp tổ chức 7 hội chợ, có 910 doanh nghiệp tham gia; tổ chức 4 mô hình “Tự hào hàng Việt, sử dụng hàng Việt”.

Mục tiêu mà Mặt trận huyện Vị Thủy hướng tới trong nhiệm kỳ 2019-2024 là tăng cường củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hướng mạnh các hoạt động về cơ sở; nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh…

Đại hội đã hiệp thương cử Ủy viên UBMTTQ Việt Nam huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019-2024 với 61 vị. Ông Đoàn Minh Thanh, tái đắc cử chức Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện.

 TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>