Nhiều kết quả nổi bật trong thực hiện nghị quyết

24/07/2018 | 07:31 GMT+7

Nửa nhiệm kỳ qua (2015-2020), tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng bằng nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân mà huyện Long Mỹ đã đạt nhiều kết quả tích cực so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Xây dựng xã Vĩnh Viễn trở thành thị trấn là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ huyện Long Mỹ trong nửa nhiệm kỳ còn lại.

Hơn 2 năm nay, xã Thuận Hưng đã thực hiện hơn 4km đường bê tông, đạt gần 79%; bắc mới 8 cây cầu, đạt gần 96% nghị quyết. Về thủy lợi, đã nạo vét 44.200m3, khép kín được 1.612ha, chiếm trên 92% diện tích sản xuất nông nghiệp toàn xã, đạt 100% nghị quyết. Toàn xã hiện có gần 98% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh.

Công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình cũng được địa phương chú trọng. Ngoài ra, đơn vị còn thường xuyên ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm, phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc có liên quan. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trên địa bàn Thuận Hưng xảy ra 5 vụ phạm pháp hình sự, giảm 4 vụ so với cùng kỳ nhiệm kỳ trước…

Theo ông Đặng Thanh Nguyên, Bí thư Đảng ủy xã Thuận Hưng, đó là kết quả từ sự thực hiện chỉ tiêu có lộ trình và đề ra kế hoạch phù hợp cũng như khai thác, phát huy các yếu tố nội lực, đồng thời tranh thủ các nguồn lực bên ngoài phục vụ cho quá trình đầu tư phát triển. Chưa kể hàng tháng, quý, Ban Thường vụ xã xác định những vấn đề trọng tâm để tập trung chỉ đạo, nhất là được Nhân dân đồng thuận, hưởng ứng, đóng góp công sức xây dựng địa phương.

Còn theo lãnh đạo huyện Long Mỹ, đến nay, đơn vị có 14 trong tổng số 16 chỉ tiêu nghị quyết đạt và vượt. Theo đó, tổng giá trị sản xuất (giá hiện hành) là 4.804 tỉ đồng, đạt 160%, tăng 3,2%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng dần khu vực công nghiệp và dịch vụ. Hiện khu vực I giảm còn 49,02%; khu vực II chiếm 17,40%; khu vực III chiếm 33,35%.

Hơn 2 năm qua, huyện có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới là Lương Tâm và Vĩnh Thuận Đông, nâng tổng số xã nông thôn mới hiện có trên toàn huyện là 4 xã, đạt 100% nghị quyết. Huyện còn tập trung mọi nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, theo đó đã đầu tư trên 2.526 tỉ đồng, đạt gần 66,5% nghị quyết. Ngoài ra, tổng thu ngân sách nhà nước hơn 1.124 tỉ đồng, tăng 12,3%/năm…

Tuy nhiên, huyện Long Mỹ vẫn đang đối mặt với một số khó khăn, thách thức nhất định, như chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi còn chậm; lập quy hoạch và quản lý quy hoạch còn nhiều hạn chế. Mặt khác, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp; nguồn vốn đầu tư cho cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển còn yếu, chưa đồng bộ.

Cùng với đó là ngành nghề phi nông nghiệp còn ít, quy mô nền kinh tế còn nhỏ, phần lớn chưa chủ động ứng dụng khoa học vào sản xuất; đất đai kém màu mỡ, nguy cơ xâm nhập mặn lớn; tỷ lệ hộ nghèo còn cao...

Vì thế trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020, huyện sẽ tiếp tục tổ chức lại sản xuất, chuyển đổi nông nghiệp đi vào chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, đủ sức cạnh tranh với thị trường theo hướng tập trung, phù hợp điều kiện hiện nay, gắn với xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu một xã xây dựng một mô hình, một sản phẩm đặc trưng.

Tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để huy động và phát huy tốt các nguồn lực phục vụ phát triển kết cấu hạ tầng thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển, trọng tâm là nâng chất xã Vĩnh Viễn đạt tiêu chí thị trấn. Chủ động phối hợp, sớm đầu tư xây dựng tuyến ô tô về trung tâm xã Vĩnh Viễn A, triển khai xây dựng khu hành chính mới. 

Nâng cao chất lượng các phong trào văn hóa; tiếp tục triển khai các giải pháp đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn và thoát nghèo bền vững; thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; triển khai có hiệu quả các biện pháp kiềm chế tội phạm, giảm thiểu tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông.

Ông Lê Hữu Phước, Bí thư Huyện ủy Long Mỹ, cho rằng, huyện sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng một cách toàn diện, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; nâng cao chất lượng triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, kể cả nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

“Chúng tôi nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII của Đảng; ngăn chặn tình trạng suy thoái đạo đức, lối sống, tệ nạn tham nhũng, lãng phí, chống biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; khắc phục tình trạng thiếu biên chế, bố trí, sắp xếp bộ máy, cán bộ theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiệu quả”, ông Lê Hữu Phước nhấn mạnh.

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>