Nỗ lực xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn

20/03/2019 | 07:43 GMT+7

Nhiều mô hình, cách làm hay được triển khai thực hiện đã giúp công tác xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” đạt nhiều kết quả tích cực.

Quang cảnh một buổi tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông ở Trường THPT Ngã Sáu, huyện Châu Thành.

Điểm sáng

Những năm qua, Trường THPT Ngã Sáu, huyện Châu Thành không có trường hợp học sinh vi phạm về an toàn giao thông. Có được kết quả đó là do trường triển khai thực hiện mô hình “Văn hóa giao thông trong trường học” từ năm học 2016-2017 đến nay.

Theo đó, trường thường xuyên phối hợp với lực lượng công an tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho cán bộ, giáo viên và học sinh. Qua đó, giúp học sinh nắm rõ và tránh mắc phải các lỗi sử dụng điện thoại khi đang điều khiển xe; đỗ xe dưới lòng, lề đường; đi xe đạp dàn hàng ngang…

Bên cạnh đó, Câu lạc bộ pháp luật của trường (thành lập năm 2013) rất có trách nhiệm tuyên truyền văn bản luật về an toàn giao thông đến học sinh thông qua hội thi, các buổi sinh hoạt dưới cờ và chương trình phát thanh học đường (tổ chức thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần)…

Thầy Huỳnh Văn Méo, Hiệu trưởng Trường THPT Ngã Sáu, cho biết: “Chúng tôi cho phụ huynh cam kết không để con em tham gia giao thông khi không đủ điều kiện. Nếu phát hiện học sinh nào sử dụng xe trên 50 phân khối mà chưa có giấy phép lái xe thì phối hợp với phụ huynh nhắc nhở, giáo dục các em không vi phạm pháp luật”.

Còn Công ty Điện lực Hậu Giang cũng quan tâm thực hiện công tác xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”.

Ngay từ đầu năm, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty đã ra nghị quyết thực hiện công tác này. Trong đó, tập trung kiện toàn ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy, đội chữa cháy cơ sở, tổ bảo vệ, tiểu đội tự vệ cơ quan. Đồng thời, phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác phòng cháy, chữa cháy và công tác bảo vệ cho cán bộ, công nhân viên trong toàn công ty.

Đặc biệt là bố trí lực lượng bảo vệ chuyên trách trực đảm bảo 24/24 giờ tại trụ sở; các ngày lễ, tết công tác trực luôn được tăng cường và phối hợp với phòng chuyên môn của Công an tỉnh kiểm tra tại các đơn vị liên quan.

Ông Nguyễn Thanh Vương, cán bộ thanh tra, Công ty Điện lực Hậu Giang, cho biết: “Bên cạnh các biện pháp trên, công ty còn lắp đặt hệ thống camera quan sát xung quanh cơ quan và các đơn vị trực thuộc để giám sát tự quản về an ninh trật tự; xây dựng và tổ chức thực tập phương án phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống lụt bão đúng quy định… Nhờ vậy mà tình hình an ninh trật tự tại công ty được giữ vững nhiều năm liền, không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự, cháy nổ”.

Theo đánh giá của Công an tỉnh, lãnh đạo nhiều cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn đã quán triệt thực hiện tốt tiêu chuẩn về “An toàn về an ninh trật tự”. Đối với lực lượng công an, đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác đảm bảo an ninh, trật tự được 937 cuộc với 20.200 lượt người dự. Từ đó, công tác xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” đi vào nề nếp, có chiều sâu, được cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên đồng tình ủng hộ và tích cực tham gia.

Tích cực đăng ký, thực hiện hiệu quả

Theo đánh giá của thượng tá Phạm Văn Đời, Phó trưởng Phòng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh, việc xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm qua vẫn còn những hạn chế nhất định.

Theo đó, một số cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường chưa làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng dẫn đến cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ luật; có cơ quan lơ là, thiếu cảnh giác trong tự phòng, tự quản, tự bảo vệ nên để xảy ra mất trộm.

Lãnh đạo một số cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường cũng còn xem nhẹ việc thực hiện tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”; chưa chú trọng xây dựng kế hoạch và triển khai các tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”; có doanh nghiệp chưa nhiệt tình hợp tác với công an trong đăng ký xây dựng tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”.

Để khắc phục những hạn chế trên và triển khai thực hiện đạt kết quả cao hơn nữa công tác xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”, năm nay, lực lượng công an các cấp sẽ tích cực hướng dẫn tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật cho lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về an ninh trật tự và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cho cán bộ làm công tác quản lý, đoàn thể trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; thực hiện tốt quy chế, kế hoạch phối hợp giữa Công an tỉnh với các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trong công tác này…

Cùng với đó, các cấp, các ngành sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của Bộ Công an về đảm bảo an ninh trật tự và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tăng cường đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp phát động xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới phù hợp với đặc điểm của cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đánh giá, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đã nỗ lực thực hiện tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”. Mặc dù vậy, tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp, trong đó tội phạm về ma túy ngày càng tăng và số vụ tai nạn giao thông chưa được kéo giảm… đặt ra nhiều khó khăn, thử thách đối với cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường tích cực đăng ký thi đua xây dựng tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”, coi đây là giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác ở đơn vị mình.

Cụ thể là các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao để xây dựng kế hoạch, nội quy, quy chế trong việc giữ gìn an ninh trật tự; tích cực phối hợp xây dựng nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả để giữ gìn an ninh trật tự. Tăng cường tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên trong việc giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh…

Năm 2018, Công an tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh tiến hành bình xét và đề xuất công nhận 173/194 cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”.

 

Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>