Phát huy vai trò dân vận

15/10/2018 | 08:37 GMT+7

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Lực lượng của dân rất to, việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Thấm nhuần lời dạy ấy của Bác, các cấp ủy đảng, mà nòng cốt là Ban Dân vận Tỉnh ủy luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện sâu sát công tác này.

Mô hình “Sổ tay cải cách hành chính” tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ, đang phát huy hiệu quả tích cực trong công tác dân vận chính quyền.

Thông qua các mô hình, cách làm hay trong công tác dân vận của Đảng, thời gian qua, các địa phương trong tỉnh đã tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua về dân vận khéo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Thiết thực mô hình dân vận khéo

Hiện, mô hình Câu lạc bộ “Vì cuộc sống cộng đồng” ở xã Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh đang nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao của bà con nhân dân trên địa bàn xã cũng như giúp tăng cường thêm khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ đắc lực vào quá trình xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Bởi từ ngày ra mắt hồi đầu tháng 6-2018 đến nay, câu lạc bộ đã vận động mạnh thường quân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ bằng tiền và hiện vật với tổng giá trị hơn gần 365 triệu đồng (hiện vật hơn 254 triệu đồng, tiền mặt gần 84 triệu đồng).

Theo ông Trần Thới Phần, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì cuộc sống cộng đồng”, từ các nguồn vận động bằng hiện vật gồm: quần áo, dép, gạo, xe lăn và tiền mặt đã giúp hỗ trợ cho nhiều trường hợp là học sinh nghèo hiếu học, hộ nghèo, cận nghèo trong và ngoài địa phương vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Mặt khác, cũng đã phục vụ giặm vá, sửa chữa nhiều tuyến đường, cầu nông thôn, tạo điều kiện cho người dân lưu thông thuận tiện, góp phần thực hiện hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới Hỏa Lựu vào năm 2019.

Cụ thể, trong dịp ra mắt, câu lạc bộ đã hỗ trợ 521 bộ quần áo, 610kg gạo, 300 cuốn tập, 208 đôi dép cho nhiều hộ nghèo, học sinh nghèo trên địa bàn xã Hỏa Lựu với tổng giá trị gần 41 triệu đồng.

Gần đây, câu lạc bộ đã đăng ký trợ giúp thông qua cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” cho gia đình Nguyễn Ngọc Diễm, ở ấp Thạnh Phú, xã Hỏa Lựu mỗi tháng 100.000 đồng (6 tháng trao 1 lần). Tổ chức vận động mạnh thường quân và người dân làm đường dân sinh nối Quốc lộ 61C và sửa chữa cầu Xà Tón với tổng kinh phí 24 triệu đồng…

Trưởng ban Dân vận Thành ủy Vị Thanh Trần Quang Minh khẳng định, bên cạnh Câu lạc bộ “Vì cuộc sống cộng đồng”, xã còn tiếp tục duy trì, nâng chất, nhân rộng các mô hình dân vận khéo trên địa bàn, như mô hình Tổ hòa giải trong đồng bào dân tộc Khmer ở xã Hỏa Lựu và phường III. Đáng nói là qua kết quả khảo sát công tác dân vận trong những tháng đầu năm 2018, chất lượng hoạt động của tất cả 9 đơn vị xã, phường đều nâng lên rõ rệt, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chung của thành phố.

Đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền

Cũng theo ông Trần Quang Minh, ngay thời điểm đầu năm, đơn vị đã chủ động xây dựng Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Thành ủy và UBND kể cả các ban, ngành, đoàn thể thành phố đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2018.

Trong đó, tiếp tục triển khai, thực hiện các mô hình, cách làm hiệu quả trong công tác tiếp dân và Đề án cải cách hành chính theo cơ chế một cửa, đảm bảo tiếp nhận hướng dẫn, giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính đúng quy định, không để xảy ra phiền hà, sách nhiễu dân.

Tương tự, Ban Dân vận Thị ủy Long Mỹ cũng tích cực phối hợp với các cấp có thẩm quyền của thị xã tổ chức thực hiện tốt Năm dân vận chính quyền 2018. Đặc biệt là đẩy mạnh công tác dân vận gắn với cải cách hành chính nhằm tiếp tục đổi mới công tác dân vận theo hướng công khai minh bạch, gần dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Đây cũng là mục tiêu hướng đến trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, tham mưu, đề xuất xây dựng các chủ trương, chính sách đúng đắn, hợp lòng dân của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Bảy, Trưởng ban Dân vận Thị ủy Long Mỹ, thông tin: “Với chủ đề Năm dân vận chính quyền 2018, nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã chủ động đăng ký triển khai, thực hiện những sáng kiến, mô hình, cách làm hay trong công tác cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Nổi bật như mô hình “3 xin” (xin hỏi, xin lỗi, xin cảm ơn) ở phường Thuận An; “Sổ tay cải cách hành chính” ở phường Bình Thạnh,… qua đó nâng cao hơn tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, mang lại sự hài lòng cho dân.

Ông Trần Văn Huyến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, cho biết ngay từ đầu năm, ban dân vận các huyện, thị xã, thành phố kịp thời ban hành kế hoạch thực hiện chủ đề “Năm dân vận chính quyền” năm 2018, đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể hóa Kế hoạch số 47 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về công tác đột phá năm 2018 sát với tình hình và điều kiện cụ thể của địa phương. Ban Dân vận Tỉnh ủy còn phối hợp hướng dẫn cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp triển khai, thực hiện công tác này chặt chẽ, đảm bảo yêu cầu đề ra.

 Bằng việc cụ thể hóa những lời dạy của Bác Hồ, những quan điểm của Đảng đối với cán bộ, công chức, viên chức nói chung trong công tác dân vận đã và đang tiếp tục phát huy được sức mạnh nội lực trong Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng tỉnh nhà.

Bài, ảnh: NGUYỄN GIA

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>