Thiết thực các hoạt động chào mừng kỷ niệm

18/12/2018 | 08:41 GMT+7

Thời gian gần đây, nhịp sống từ thành thị đến làng quê trên địa bàn huyện Châu Thành trở nên sôi động bởi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 15 năm huyện nhà trở thành đơn vị thuộc tỉnh (01/01/2004 - 01/01/2019).

Ông Nguyễn Văn Bảy (bìa trái), Bí thư Huyện ủy, cùng đại diện các phòng, ban chuyên môn của huyện kiểm tra công trình Khu hành chính UBND thị trấn Ngã Sáu.

Ngoài tập trung tuyên truyền cổ động trực quan thì các phòng, ban, ngành, đoàn thể còn phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa về văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, khởi công xây dựng và bàn giao các công trình trọng điểm…

Nhiều hoạt động nổi bật

Ngày 14-12 vừa qua, chủ đầu tư dự án chính thức nghiệm thu và đưa vào sử dụng công trình Khu hành chính UBND thị trấn Ngã Sáu.

Công trình được xây dựng trên phần đất rộng gần 4.500m2, trong đó khối trụ sở khu hành chính với quy mô 1 trệt, 1 lầu có diện tích hơn 534m2. Ngoài hội trường 250 chỗ ngồi thì công trình còn có hơn 20 phòng đảm bảo nơi làm việc ổn định cho đông đảo cán bộ, công chức khối đảng, đoàn thể, chính quyền của đơn vị.

Ông Hồ Thanh Tân, Chủ tịch UBND thị trấn Ngã Sáu, nói: “Sau khi đưa vào sử dụng, công trình không chỉ góp phần hoàn thiện thêm kết cấu hạ tầng cho địa phương mà còn giúp cán bộ, công chức an tâm công tác, chấm dứt tình cảnh làm việc trong điều kiện chật hẹp do phải mượn tạm trụ sở của Trung tâm Y tế huyện 2 năm qua. Nhất là có chỗ đón tiếp, phục vụ Nhân dân được tốt hơn khi đến đây liên hệ giải quyết hồ sơ hành chính”.

Tương tự, công trình Trường Tiểu học Phú An, xã Phú An có tổng mức đầu tư gần 15 tỉ đồng cũng được bàn giao đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập tốt hơn cho thầy và trò nhà trường.

Trước đó vào ngày 30-8, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Phú An vinh dự đón nhận danh hiệu xã nông thôn mới (thứ 3 của huyện) sau gần 8 năm phấn đấu xây dựng. Tất cả đều góp phần cho chuỗi hoạt động kỷ niệm của huyện thêm thiết thực, ý nghĩa hơn.

Ông Nguyễn Văn Châu, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phó ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn huyện, cho hay, đến nay các hoạt động trong chuỗi sự kiện chào mừng diễn ra đúng thời gian, mục đích, yêu cầu đề ra. Trong đó, Ban Tuyên giáo trực tiếp chỉ đạo biên soạn hoàn thành các công trình lịch sử truyền thống Đảng bộ cùng 2 ngành lao động - thương binh và xã hội, nông dân huyện (giai đoạn 1975-2015) để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ huyện nhà.

Để họp mặt thêm ý nghĩa

Có lẽ một trong số chuỗi hoạt động chào mừng đậm nét nhất chính là Họp mặt kỷ niệm 15 năm huyện Châu Thành thuộc tỉnh gắn với kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2018) sẽ diễn ra vào ngày 22-12 tới.

Theo Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn huyện, dịp này, huyện sẽ phát hành kỷ yếu Châu Thành 15 năm xây dựng và phát triển với 110 trang nội dung khai quát thành tựu nổi bật của địa phương từ năm 2004 đến nay.

Buổi họp mặt nhằm tổng kết, đánh giá những thành tựu đã đạt được trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh sau 15 năm huyện Châu Thành thuộc tỉnh. Mặt khác, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về vai trò to lớn của Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 74 năm qua cũng như trọng trách lớn lao của quân đội ta trong tình hình mới…

 Trên cơ sở kế hoạch đề ra, Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn huyện đã yêu cầu các cơ quan, ban, ngành tập trung thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ đã được phân công nhằm đảm bảo cho buổi họp mặt thiết thực, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm và ý nghĩa.

“Từ nay đến ngày họp mặt, chúng tôi sẽ tăng cường kiểm tra, đôn đốc công tác tổ chức trưng bày, triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội, chuẩn bị video clip “Châu Thành 15 năm xây dựng và phát triển…”, ông Nguyễn Văn Châu cho biết.

Theo ông Đỗ Văn Lô, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn huyện, buổi họp mặt là sự kiện chính trị quan trọng của địa phương trong tháng 12 năm nay nên công tác chuẩn bị đang được các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện. Trước hết là đẩy mạnh tuyên truyền cổ động trực quan thông qua hệ thống pano, áp phích; trang trí đèn hoa, cờ phướn nhằm tạo thêm khí thế vui tươi, phấn khởi. Ngoài ra, tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau họp mặt...

Buổi Họp mặt kỷ niệm 15 năm huyện Châu Thành thuộc tỉnh gắn với kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam sắp tới sẽ được tổ chức tại Hội trường Huyện ủy, dự kiến có 250 đại biểu tham dự.

Đây cũng là dịp khơi dậy niềm tự hào về truyền thống lịch sử quê hương, qua đó góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội đối với mọi tầng lớp nhân dân của huyện…

 

Bài, ảnh: GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>