Thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước

22/09/2020 | 05:24 GMT+7

Nhờ sự quyết tâm, nỗ lực thực hiện của toàn Đảng bộ và Nhân dân huyện Châu Thành A nên các phong trào thi đua luôn đạt thành quả tích cực, toàn diện trên mọi lĩnh vực, tạo động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Ông Nguyễn Công Minh, ở ấp Láng Hầm B, xã Thạnh Xuân, đang thành công vói mô hình trồng cây măng cụt và cam sành.

Ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó phòng Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi đua - khen thưởng huyện, khẳng định, một trong những hiệu ứng tích cực mà các phong trào thi đua thời gian qua mang lại đối với địa phương là giúp cho bộ mặt quê hương ngày càng khởi sắc, đời sống Nhân dân từng bước được nâng lên rõ rệt. Qua đây cho thấy phong trào thi đua trên địa bàn đã được các cấp, các ngành triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện.

Trong công tác thi đua, khen thưởng, huyện cũng luôn chú trọng tổ chức thực hiện cách làm mới, mô hình sáng tạo, mang lại hiệu quả cao. Phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước có trọng tâm, trọng điểm kết hợp công tác kiểm tra, chỉ đạo sâu sát các phong trào thi đua do tỉnh và huyện phát động; kịp thời sơ, tổng kết rút kinh nghiệm, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Đồng thời, khen thưởng đúng người, đúng việc, công khai, dân chủ nên đã tạo được khí thế thi đua sôi nổi.

Ngoài thực hiện tốt các phong trào thi đua do tỉnh phát động, huyện còn linh hoạt xây dựng nhiều phong trào thi đua đặc thù, phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Đáng ghi nhận là dù nội dung, phương thức hoạt động khác nhau nhưng các phong trào thi đua đặc thù do huyện phát động cũng luôn đón nhận được sự tham gia hưởng ứng tích cực và thực hiện nhiệt tình của tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể Nhân dân trên địa bàn.

Nổi bật như phong trào “Toàn dân thi đua cần, kiệm, sản xuất, kinh doanh giỏi”, được huyện phát động từ năm 2018 đến nay đã trở thành phong trào đoàn kết giúp nhau làm giàu; xóa đói, giảm nghèo bền vững ở các địa phương. Bởi sau 2 năm phát động, toàn huyện có hơn 7.000 hộ đăng ký tham gia và đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi” các cấp, đạt 102% chỉ tiêu tỉnh giao. Trong đó, cấp Trung ương 26 hộ, tỉnh 550 hộ, huyện hơn 1.700 hộ… 

Ông Nguyễn Công Minh, ở ấp Láng Hầm B, xã Thạnh Xuân, chia sẻ, là hội viên hội nông dân nên thời gian qua, bản thân ông luôn tích cực, chủ động tham gia các phong trào, công tác Hội do địa phương phát động, nhất là phong trào “Toàn dân thi đua cần, kiệm, sản xuất, kinh doanh giỏi”, đoàn kết giúp nhau làm giàu chính đáng. Vì vậy, ông đã mạnh dạn cải tạo vườn tạp để chuyển đổi sang trồng cây măng cụt và cam sành.

Cụ thể, với diện tích 2ha vườn măng cụt và cam sành, gia đình ông có khoản thu nhập từ 500-700 triệu đồng/năm. Ngoài ra, tận dụng ao, mương sẵn có, ông Minh còn thả nuôi thêm cá các loại nên đã giúp gia tăng thu nhập từ 50-60 triệu đồng/năm. Để phát huy hiệu quả đạt được, ông Minh cho biết tới đây, sẽ tiếp tục đẩy mạnh áp dụng những tiến bộ khoa học, kỹ thuật mới vào sản xuất, chăn nuôi để tạo ra sản phẩm an toàn, chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường hiện nay.

Tương tự, thông qua phong trào thi đua xóa nhà tạm, dột nát cho hộ nghèo, từ năm 2016 đến nay, huyện đã vận động các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân đóng góp hơn 20 tỉ đồng để xây mới 569 căn và sửa chữa 80 căn nhà tình thương. Hiện toàn huyện có 75/80 ấp không còn nhà dột nát, nhờ đó góp phần giúp 6/6 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và 4/4 thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị cũng như góp phần chung để xây dựng thành công huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Theo UBND huyện, các phong trào thi đua đặc thù do địa phương phát động đều mang lại hiệu ứng tích cực. Đơn cử như sau 1 năm thực hiện (11/6/2019 - 11/6/2020), phong trào thi đua làm theo Bác để “Lợi nhuận tăng - Lao động giỏi - Tiết kiệm hay - Công tác tốt”, đã giúp cho bộ mặt nông thôn thêm đổi mới; điều kiện sinh hoạt, vui chơi, giải trí của Nhân dân cải thiện đáng kể. Các chuẩn mực về đạo đức, lối sống phù hợp bản sắc văn hóa dân tộc cũng được phát huy.

Chưa kể là các chính sách về tôn giáo, dân tộc cũng được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác cải cách hành chính kết hợp dịch vụ công trực tuyến còn được địa phương đẩy mạnh triển khai, thực hiện đồng bộ, chặt chẽ; nhờ vậy đã thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài huyện mạnh dạn đầu tư, sản xuất, kinh doanh vào địa bàn. Cùng với đó, thế trận an ninh nhân dân và quốc phòng toàn dân tiếp tục được củng cố vững chắc…

Với việc triển khai, thực hiện tốt các phong trào thi đua đã giúp cho huyện thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh giao cũng như Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện đề ra hàng năm.

Chủ tịch UBND huyện Võ Quốc Sử thông tin, trong 5 năm qua, Châu Thành A được tỉnh xếp 2 hạng nhất, 1 hạng nhì, 1 hạng ba, UBND tỉnh tặng cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba và tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba trong xây dựng nông thôn mới; Chính phủ tặng cờ thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2018, Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2019.

 

Bài, ảnh: GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>