Tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, phục vụ

20/12/2017 | 07:49 GMT+7

Năm 2017, thành phố Vị Thanh được đánh giá phát triển khá toàn diện do có sự tập trung của cả hệ thống chính trị. Trao đổi với phóng viên báo Hậu Giang, ông Võ Minh Tâm (ảnh), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vị Thanh, nhấn mạnh:

- Những kết quả ấy có thể nêu ra đó là: Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn (giá so sánh 2010) đạt 5.704 tỉ đồng, đạt 103,6%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội: 3.225 tỉ đồng, đạt 101,1%; thu ngân sách 488 tỉ 818 triệu đồng, đạt 106,3%. Đầu năm 2017, thành phố có 1.883 hộ nghèo, chiếm 9,55%; 1.134 hộ cận nghèo chiếm 5,75%, qua triển khai nhiều biện pháp, rà soát lại có 596 hộ thoát nghèo, tương đương 3,14%, đạt 209% so nghị quyết. Phạm pháp hình sự xảy ra 31 vụ, giảm 2 vụ; tai nạn giao thông xảy ra 7 vụ, giảm 2.

Về xây dựng Đảng, chính quyền, chúng tôi không để xảy ra tham nhũng, lãng phí dẫn đến bị xử lý kỷ luật; kết nạp 159 đảng viên, đạt 110,4%; kỷ luật 5 đảng viên chiếm 0,14% (nghị quyết đề ra không quá 0,5%). Bộ mặt đô thị, nông thôn tiếp tục có nhiều khởi sắc; khối đại đoàn kết trong toàn dân tiếp tục được phát huy.

Ngoài nguyên nhân của sự tập trung thì sự chỉ đạo, lãnh đạo về kinh tế đã tạo ra những chuyển biến như thế nào so với năm rồi ?

- Như tôi đã nói, các chỉ tiêu về kinh tế ở thành phố đều đạt và vượt yêu cầu đặt ra. Về sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới: Giá trị sản xuất 669 tỉ đồng, đạt 101,06%; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án về phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, đặc biệt là Đề án mở rộng, phát triển cây khóm Cầu Đúc - Hậu Giang, giai đoạn 2017-2020; Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và Đề án nâng cao chất lượng hoạt động của hợp tác xã trên địa bàn, giai đoạn 2014-2016, định hướng đến năm 2020. Củng cố, nâng chất xã Tân Tiến, Vị Tân tiếp tục công nhận đạt chuẩn; chuẩn bị tổ chức công nhận xã Hỏa Tiến đạt chuẩn nông thôn mới.

Tiếp tục thực hiện chính sách ưu đãi, kêu gọi đầu tư lĩnh vực sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, kêu gọi phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế phục vụ cho nông nghiệp, thân thiện với môi trường…, giá trị sản xuất 2.638 tỷ đồng, đạt 101,4% (tăng 5,39% so với năm rồi).

Thương mại - dịch vụ phát triển mạnh, nhất là trên lĩnh vực thương mại, dịch vụ, số cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh tăng 46 cơ sở so năm rồi, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng. Kết cấu hạ tầng thương mại - dịch vụ từng bước hoàn thiện. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ được 9.695 tỉ đồng, đạt 107,7%, tăng 9,8%...

Năm nay, Đảng bộ thành phố quan tâm nhiều đến công tác kiểm tra, giám sát, học tập và làm theo gương Bác,… vậy hiệu quả phục vụ của cán bộ, đảng viên đối với dân ra sao, thưa ông ?

- Trong năm, chúng tôi thực hiện hoàn thành “Mỗi chi bộ thực hiện 1 cuộc kiểm tra, 1 giám sát chuyên đề”, có 173/173 chi bộ thực hiện hoàn thành 346/346 cuộc kiểm tra, giám sát, đạt 100%. Về học tập và làm theo gương Bác theo chủ đề năm 2017, chúng tôi quan tâm triển khai sâu rộng, học thực chất, làm theo hiệu quả; tổ chức nhiều hoạt động, xây dựng các mô hình sát thực tế.

Chúng tôi đã tổ chức Cuộc thi viết “Những tấm gương làm theo Bác” năm 2017; tổ chức tọa đàm chủ đề “Học tập và làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở tất cả các phường, xã và lực lượng công an, quân sự thành phố. Chỉ đạo các đơn vị xây dựng chuẩn mực đạo đức phù hợp, sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện. Tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đều viết cam kết thực hiện...

Gắn với đó là giám sát, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong phục vụ nhân dân và xử lý nếu vi phạm. Vì vậy, tinh thần phục vụ là chính của cán bộ, công chức, viên chức nâng lên rõ nét.

Ngoài vấn đề về đường nội ô chưa được nâng cấp, thành phố còn những bất cập nào ?

- Ở trong các chỉ tiêu phát triển đều có hạn chế của nó. Vấn đề kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng đô thị được thành phố quan tâm xây dựng theo hướng đạt chuẩn đô thị loại II. Đã đàm phán thành công và chuẩn bị ký Hiệp định vay vốn với Ngân hàng Thế giới triển khai thực hiện dự án “Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang”.

Ngoài ra, kinh tế thành phố cũng phát triển nhưng chưa đồng đều; sản xuất nông nghiệp phát triển chưa bền vững; một số chỉ tiêu tăng nhưng giá trị tăng không lớn; kêu gọi, thu hút đầu tư chưa như mong muốn. Công tác quản lý nhà nước về môi trường, văn hóa, dịch vụ văn hóa một vài phường, xã còn yếu; công tác giảm nghèo đạt được nhiều kết quả nhưng vẫn còn một bộ phận người dân còn trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ, giúp đỡ của Nhà nước. Trật tự an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo khiếu kiện một vài trường hợp tồn đọng, kéo dài. 

Công tác phát hiện và nhân rộng các điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn tiến hành chưa được thường xuyên. Việc làm theo Bác trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chưa thật rõ nét, do đó chất lượng thực thi công vụ của một số cán bộ còn chưa tốt.

Thưa ông, Đảng bộ sẽ tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm 2018 như thế nào để tiếp tục phát triển hơn nữa ?

- Năm tới, ngoài những thuận lợi cơ bản từ nguồn lực sẵn có, dự báo là năm tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức. Phát huy những kết quả đạt được, năm 2018 chúng tôi sẽ quan tâm tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phát triển kinh tế bền vững; đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh, kỷ luật, kỷ cương; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Sẽ huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế, trọng tâm là phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ, du lịch; ưu đãi, khuyến khích kêu gọi đầu tư phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp phục vụ cho nông nghiệp, nông thôn. Quan tâm hơn nữa đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng chính quyền trong sạch, năng động, hoạt động có hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính một cách đồng bộ, thống nhất từ thành phố đến phường, xã.

Đặc biệt, toàn Đảng bộ sẽ tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó tập trung sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động chất lượng, hiệu quả; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Tiếp tục nâng chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội...

Xin chân thành cảm ơn ông !

TRÍ THỨC thực hiện

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>
Liên kết hữu ích