Chỉnh trang đô thị đón tết

22/01/2019 | 07:57 GMT+7

Nhờ đẩy mạnh công tác chỉnh trang, sắp xếp trật tự đô thị, vệ sinh môi trường phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 sắp đến mà nhiều tuyến đường, góc phố trên địa bàn thị xã Ngã Bảy đang sáng - xanh - sạch - đẹp hơn.

Những ngày này, bộ mặt đô thị của khu vực trung tâm thị xã Ngã Bảy sạch, đẹp hơn.

Ngã Bảy là phường trung tâm của thị xã, thường thu hút đông đảo người dân và khách du lịch đến tham quan, nhất là vào dịp đầu xuân mới. Vì thế, công tác chỉnh trang, sắp xếp trật tự đô thị, vệ sinh môi trường đang được gấp rút thực hiện theo lộ trình đề ra, góp phần tạo điểm nhấn cho đô thị trung tâm dịp đầu xuân.

Hiện các ngành liên quan đã và đang tiến hành sơn, quét vôi gốc cây, bồn hoa, gờ bó vỉa, lan can cầu; tăng cường cắt tỉa cây xanh, hoa kiểng cũng như trồng giặm và cải tạo đất trong các bồn cây, hoa kiểng, thảm cỏ. Ngoài ra, hệ thống đèn chiếu sáng công cộng, đèn trang trí trên các trục đường trung tâm đi qua địa bàn phường Ngã Bảy cũng được khẩn trương bảo trì, sửa chữa.

Ông Nguyễn Văn Tùng, công chức quản lý đô thị và môi trường phường Ngã Bảy, cho biết, đơn vị đã chủ động rà soát đồng thời đề xuất Phòng Quản lý đô thị thị xã thực hiện khai thông, nạo vét hệ thống cống thoát nước thuộc các tuyến đường nội thị đảm bảo vệ sinh môi trường, không để xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ trước, trong và sau tết.

“Chúng tôi đang tích cực phối hợp các ngành chuyên môn tăng cường thu gom, quét dọn rác thải trên vỉa hè, lòng đường đảm bảo đường phố và các khu dân cư sạch đẹp, không để xảy ra tồn đọng rác thải. Tiếp tục vận động Nhân dân tập trung rác đúng nơi quy định, đúng thời gian và địa điểm để đảm bảo vệ sinh môi trường, tạo sự thông thoáng, sạch đẹp cho đô thị”, ông Sầm Đồng, Chủ tịch UBND phường Ngã Bảy, nhấn mạnh.

Các xã, phường trên địa bàn thị xã cũng đã chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn đẩy mạnh thực hiện công tác kiểm tra, sắp xếp các biển quảng cáo, pano, băng rôn, tháo dỡ mái che ven đường. Đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân kịp thời dọn dẹp, vệ sinh môi trường phía trước và xung quanh nhà thông thoáng… để đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Ông Trần Quang Cuộc, ở khu vực 3, phường Ngã Bảy, thừa nhận: “Những ngày này, đường phố ở khu vực trung tâm thị xã thông thoáng, sạch, đẹp, rực rỡ sắc màu nên người dân ai nấy đều vui mừng, phấn khởi. Năm nay, gia đình tôi không sơn mới hàng rào, nhà cửa nhưng trên tinh thần phải sáng, xanh và sạch. Do đó tôi sẽ tập trung vệ sinh, quét dọn xung quanh, rửa vỉa hè trước nhà vào những ngày sắp tới”.

Theo Phòng Quản lý đô thị thị xã, cuối tháng 12-2018, các hoạt động chỉnh trang, sắp xếp trật tự đô thị, vệ sinh môi trường đã được triển khai, thực hiện. Nhờ UBND thị xã sớm ban hành kế hoạch, trong đó có phân công cụ thể từng phòng, ban, ngành và các đơn vị liên quan mà quá trình tổ chức chặt chẽ, đồng bộ hơn. Qua đó góp phần tạo diện mạo mới cho khu vực trung tâm đô thị Ngã Bảy thêm sáng - xanh - sạch - đẹp.

Trên cơ sở kế hoạch đề ra, UBND thị xã đã yêu cầu các phòng, ban, ngành và UBND các xã, phường phải xác định công tác chỉnh trang đô thị quản lý trật tự đô thị, quản lý trật tự đô thị và vệ sinh môi trường xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Đồng thời xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong xây dựng thị xã trở thành thành phố trực thuộc tỉnh.

Công tác thiết thực kể trên cũng nhằm góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn trong thực hiện nếp sống văn minh, nâng cao chất lượng cuộc sống. Mặt khác, tạo động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội năm 2019.

Không chỉ chú trọng chỉnh trang đô thị chuẩn bị đón tết, UBND thị xã còn chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường, bảo đảm an ninh, trật tự, tạo cảnh quan môi trường sạch, đẹp. Ngoài ra, đẩy mạnh duy tu, bảo dưỡng mặt đường nội thị, đường về trung tâm xã, giặm vá lộ nông thôn; kiểm tra lắp đặt các nắp hố ga hư hỏng, mất nắp nhằm đảm bảo an toàn, tạo thông thoáng cho người dân đi lại, mua sắm trong dịp tết.

Ông Huỳnh Phương Nam, Trưởng phòng Quản lý đô thị thị xã, thông tin: “Tới đây, chúng tôi sẽ phối hợp với Đội quản lý trật tự xây dựng thị xã, UBND các phường, xã và các ngành liên quan tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự xây dựng, đô thị. Trong đó đẩy mạnh công tác quản lý và sử dụng vỉa hè, lòng đường trên địa bàn thị xã theo thẩm quyền và quy định của pháp luật, đảm bảo mỹ quan đô thị chuẩn bị đón chào xuân mới”.

Nhịp sống từ thành thị đến làng quê những ngày này đã rộn ràng, nhộn nhịp, lung linh, đầy sắc màu. Việc chỉnh trang đô thị không chỉ tạo không khí vui tươi, phấn khởi phục vụ Nhân dân đón Tết cổ truyền mà còn thể hiện nét văn minh, mỹ quan đô thị.

Bài, ảnh: NGUYỄN GIA

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>