Hoàn thiện hạ tầng cho đô thị

04/05/2017 | 07:25 GMT+7

Trong năm nay, thị xã Long Mỹ sẽ tập trung đầu tư nhiều công trình xây dựng cơ bản trọng điểm nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, hướng tới mục tiêu đạt chuẩn đô thị loại III vào năm 2020.

Cầu Trà Ban 2 đang được nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công.

Nổi bật là dự án đường Cách Mạng Tháng 8 - cầu Trà Ban 2, có tổng mức đầu tư gần 28 tỉ đồng. Đến nay, phần đường đã thi công hoàn thành. Riêng cầu Trà Ban 2 đang được nhà thầu khẩn trương thực hiện, dự kiến khoảng 3 tháng nữa sẽ bàn giao và đưa vào sử dụng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển, kết nối giao thương, tạo mỹ quan cho đô thị thị xã Long Mỹ.

Ông Nguyễn Vĩnh Lợi, Quản lý công trình cầu Trà Ban 2, thông tin: “Tiến độ thi công cầu Trà Ban 2 đã đạt khoảng 90%. Mấy tuần nay, chúng tôi đã cho tăng cường công nhân để thực hiện nhanh các hạng mục công trình. Hiện, chúng tôi chuẩn bị thảm nhựa mặt cầu và đấu nối phần mố B với đường Cách Mạng Tháng 8 nối dài. Bên mố A, nhà thầu đang chờ cơ quan chức năng xin chủ trương cho đấu nối vào Quốc lộ 61B”.

Có lẽ vì vai trò kết nối giao thương huyết mạch mà những người dân trong vùng dự án rất mong mỏi công trình sớm hoàn thiện. Bà Huỳnh Thị Tám, ở khu vực 2, phường Thuận An, phấn khởi cho biết: “Những ngôi nhà mới khang trang đã được xây dựng liền kề, quán ăn uống cũng mọc lên nhiều hơn trước. Tới đây, tôi cũng bỏ vốn ra để mở một quán cà phê tươm tất, rồi bán kèm thức ăn sáng để kiếm thêm thu nhập. Chỉ nghĩ tới thôi cũng thấy vui. Tương lai khu vực này chắc nhộn nhịp lắm!”.

Ngoài dự án đường Cách Mạng Tháng 8 - cầu Trà Ban 2, địa phương còn đầu tư nhiều công trình trọng điểm khác. Trong đó, có công trình Trường Mẫu giáo Họa Mi, ở khu vực 4, phường Thuận An, đã bàn giao và đưa vào sử dụng từ đầu năm 2017, với tổng mức đầu tư trên 22 tỉ đồng (Ngân hàng Vietcombank tài trợ 20 tỉ đồng). Điểm nhấn của công trình này là thiết kế theo chuẩn quốc gia, kiến trúc đẹp mắt, cùng cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, đáp ứng tốt cho nhu cầu dạy và học tại trường. Ngoài ra, công trình xây dựng kè chống sạt lở hai bên bờ sông Cái Lớn, có tổng mức đầu tư 133 tỉ đồng đang được triển khai thực hiện. Đến nay, công trình đạt khoảng 80% khối lượng.

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Long Mỹ Trịnh Minh Tình cho biết: “Đơn vị đang tích cực phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các trường hợp bị ảnh hưởng còn lại bởi công trình kè chống sạt lở hai bên bờ sông Cái Lớn. Nói chung, đối với các dự án đang thực hiện, chúng tôi đều đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Trong đó, đơn vị đang tích cực đôn đốc nhà thầu khẩn trương thực hiện một số dự án như Trụ sở phường Thuận An, công trình nâng cấp Trung tâm Văn hóa - Khu thể thao xã Long Trị A, Trường Mẫu giáo Long Trị A, tuyến đường nông thôn về xã Long Bình, công trình nhà thi đấu đa năng kết hợp với Phòng Văn hóa Thông tin thị xã Long Mỹ”.

Bà Nguyễn Kim Huyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã Long Mỹ, cho hay: Tới đây, UBND thị xã sẽ tập trung kêu gọi, thu hút đầu tư, thực hiện tốt công tác quy hoạch, cũng như quản lý đầu tư xây dựng đảm bảo theo quy hoạch. Bên cạnh đó, tiếp tục chỉ đạo phát triển mạnh các lĩnh vực kinh tế tiềm năng, nhất là lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du lịch, dịch vụ, góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng tích cực. Mặt khác, triển khai thực hiện tốt các giải pháp thúc đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, bảo đảm môi trường đô thị xanh, sạch, đẹp, phát triển bền vững.

Ngoài ra, thị xã Long Mỹ sẽ đẩy mạnh phát triển lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Đồng thời quan tâm thực hiện công tác nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đô thị; tranh thủ nguồn vốn đầu tư của Trung ương, tỉnh để phát triển mạnh cơ sở hạ tầng, phấn đấu đạt chuẩn đô thị loại III vào năm 2020.

Thông tin từ UBND thị xã Long Mỹ, trong năm 2017 địa phương có 9 công trình được đầu tư xây dựng, với tổng kinh phí gần 67 tỉ đồng. Trong đó, nguồn ngân sách Trung ương và tỉnh đầu tư là 22 tỉ đồng, còn lại là ngân sách thị xã gần 45 tỉ đồng.

 

Bài, ảnh: THÚY HẰNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>