Huyện Phụng Hiệp: Phấn đấu xây dựng 1.500m2 kè sinh thái

03/04/2020 | 08:45 GMT+7

(HG) - Thực hiện Chiến dịch giao thông - thủy lợi năm nay, huyện Phụng Hiệp được giao chỉ tiêu thực hiện 1.500m2 kè sinh thái, tăng hơn 500m2 so với chiến dịch năm trước. Đến nay, ngành nông nghiệp huyện Phụng Hiệp đã triển khai ra các địa phương thực hiện. Điểm mới của việc thực hiện kè sinh thái năm nay là vận động người dân và các tổ chức chính trị xã hội cùng tham gia thực hiện. Với việc dùng đất gia cố điểm có nguy cơ sạt lở, đồng thời trồng các loại cây bần, cà na và tràm để giữ đất, trung bình 1m kè sinh thái có chi phí thực hiện chỉ khoảng 150.000 đồng, chỉ bằng 1/10 so với chi phí xây kè bê tông.

Đoàn viên thanh niên tham gia làm kè sinh thái.

Sau 4 năm phát động phong trào làm kè sinh thái chống sạt lở ứng phó với biến đổi khí hậu, huyện Phụng Hiệp đã vận động người dân thực hiện gần 46.000m2 kè sinh thái, kinh phí thực hiện trên 5 tỉ đồng, trong đó Nhân dân đóng góp trên 80%.

Tin, ảnh: QUỐC THỊNH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>