Tăng tốc thực hiện các dự án trọng điểm

17/07/2019 | 17:42 GMT+7

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Long Mỹ đang khẩn trương đôn đốc đẩy nhanh thi công các dự án bức xúc trên địa bàn để đưa vào sử dụng đúng tiến độ.

Thị xã Long Mỹ đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, phấn đấu đến cuối năm giải ngân đạt 96% trở lên.

Dự án đường giao thông nông thôn về xã Long Bình là một trong 6 công trình chuyển tiếp được quan tâm triển khai nhằm hoàn thành vào cuối năm 2019. Tuyến đường được xây mới trên tổng chiều dài gần 4.000m, kinh phí đầu tư gần 55 tỉ đồng. Trong buổi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án vào ngày 9-4, ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đã chỉ đạo chủ đầu tư, nhà thầu phải nhanh chóng khắc phục những khó khăn chủ quan để nhanh chóng triển khai hoàn thành dự án, đảm bảo chất lượng, mỹ quan. Đồng thời, đề nghị UBND thị xã Long Mỹ phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo đôn đốc tiến độ, có kiểm tra, giám sát hàng tuần.

Thực hiện chỉ đạo trên, UBND thị xã Long Mỹ đã tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc nhà thầu tăng cường nhân lực, vật lực thi công dự án. Đến nay, tiến độ triển khai đạt khoảng 75% giá trị. Cuối năm 2019, dự án phải được hoàn thành theo gia hạn hợp đồng. Còn người dân địa phương đang từng ngày mong mỏi tuyến đường sớm được thông xe.

Bà Lê Thị Hộp, ở ấp Bình Lợi, xã Long Bình, phấn khởi cho biết: “Tuyến này ngày trước không có lộ, chỉ có con đường mòn. Lối đi đứt khúc do kênh, mương xẻ ngang dẫn nước vào ruộng. Người dân bên trong kênh muốn đi ra UBND xã, phải đi bằng xuồng, ghe. Trẻ con đến trường cũng khó khăn như vậy. Đến khi có chủ trương đầu tư tuyến đường thảm nhựa, mặt đường rộng thoáng nhà nào cũng vui, mong sao tuyến đường hoàn thành sớm”.

Thông tin mới nhất từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Long Mỹ, hiện nhà thầu thi công nền cát xong 3.811m; hoàn thành xong 6/7 cầu. Còn 2 trường hợp giải phóng mặt bằng chưa xong, đang vướng thủ tục ở Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh thị xã.

Ngoài đường giao thông nông thôn về xã Long Bình, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Long Mỹ đang đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ 4 công trình khởi công mới năm 2019. Cụ thể, trụ sở UBND xã Long Trị khởi công ngày 21-5 được đánh giá tiến độ thực hiện khá nhanh, đạt khoảng 30% giá trị. Dự án đường Trà Lồng - Long Trị mới khởi công ngày 11-6, với tốc độ thi công như hiện nay thì dự kiến đến cuối năm sẽ cơ bản thông tuyến.

Dự án Trường Tiểu học Long Trị 2 khởi công ngày 21-5. Nhân lực, vật lực được tăng cường tại công trường để thi công nhanh, giá trị thực hiện đạt 40%. Công trình được xây dựng trên nền trường cũ, kinh phí đầu tư 2,9 tỉ đồng. Theo kế hoạch công trình sẽ hoàn thành vào tháng 12-2019. Tuy nhiên, có khả năng hoàn thành sớm hơn dự kiến do điều kiện thi công tương đối thuận lợi, không vướng giải phóng mặt bằng.

Người dân quanh khu vực cho biết rất phấn khởi khi được đầu tư xây dựng ngôi trường mới, khang trang. “Ngôi trường cũ chỉ có 6 phòng học và 3 phòng chức năng. Các phòng đa số đã xuống cấp, dột mưa, mái tôn hư hỏng nhiều. Được quan tâm đầu tư một điểm trường như vậy, tôi thấy rất phấn khởi. Trẻ nhỏ rồi đây sẽ học trong những căn phòng kiên cố, đầy đủ trang thiết bị. Dáng vấp ngôi trường kiên cố 1 trệt, 1 lầu dần hình thành, phòng ốc khang trang, rộng thoáng”, bà Lê Thị Đổi, ở ấp 8, xã Long Trị, phấn khởi cho biết.

Ngoài ra, thị xã Long Mỹ đã được thống nhất chủ trương đầu tư dự án Trung tâm văn hóa kết hợp hội trường xã nông thôn mới Long Phú với tổng mức đầu tư 8,7 tỉ đồng. Đây là công trình được UBND tỉnh bổ sung ngoài kế hoạch và được bố trí vốn trong tháng 7-2019. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Long Mỹ đang triển khai bước phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình và dự kiến khởi công trong tháng 8-2019.

Ông Trịnh Minh Tình, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Long Mỹ, cho biết: Trong thời gian còn lại của năm 2019, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Long Mỹ tập trung vào các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành hết các công trình chuyển tiếp. Trong đó, tập trung nhất là công trình đường giao thông nông thôn về xã Long Bình. Ngoài ra, Ban quản lý cũng triển khai thủ tục đầu tư các công trình khởi công mới năm 2020 đảm bảo các thủ tục để phê duyệt quyết định đầu tư trước ngày 31-10-2019. Dự kiến, có khoảng 25 công trình khởi công mới với tổng vốn 95 tỉ đồng.

Tính đến nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Long Mỹ đang thực hiện 6 công trình chuyển tiếp và 4 công trình khởi công mới. Về giải ngân đạt 55,37% trên tổng vốn được giao. Từ đây đến cuối năm, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Long Mỹ tập trung nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu giải ngân đạt 96% trở lên.

 

Bài, ảnh: KỲ ANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>