Bệnh sốt xuất huyết và tay - chân - miệng tăng

26/03/2019 | 09:18 GMT+7

(HG) - Từ đầu năm đến nay, tại huyện Vị Thủy đã ghi nhận 6 cas sốt xuất huyết, tăng 2 cas so với cùng kỳ năm trước; 21 cas tay - chân - miệng, tăng 19 cas so với cùng kỳ năm 2018.

Theo ngành y tế, tình hình dịch bệnh nói chung, sốt xuất huyết và tay - chân - miệng nói riêng sẽ còn diễn biến phức tạp. Vì vậy, ngành y tế cùng chính quyền các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc giám sát tại cộng đồng nhằm phát hiện sớm các cas bệnh. Trên cơ sở đó sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh bùng phát. Ngành y tế khuyến cáo người dân chủ động phòng tránh muỗi đốt, không cho muỗi phát triển; tăng cường diệt muỗi, diệt lăng quăng... Đồng thời, vệ sinh đồ dùng và tay chân trẻ và người chăm sóc trẻ thường xuyên để phòng bệnh tay - chân - miệng.

THU HIỀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>