Bệnh tay - chân - miệng, sốt xuất huyết đều tăng

07/07/2017 | 08:15 GMT+7

(HG) - Tính đến ngày 5-7, số cas bệnh tay - chân - miệng và bệnh sốt xuất huyết ghi nhận đều tăng so với cùng kỳ năm 2016. Cả tỉnh có 290 cas bệnh tay - chân - miệng, tăng 44 cas và có 202 người mắc bệnh sốt xuất huyết, tăng 41 cas. Bệnh tay - chân - miệng số cas mắc nhiều nhất ở thành phố Vị Thanh với 91 cas, còn bệnh sốt xuất huyết mắc nhiều nhất ở thị xã Ngã Bảy với 46 cas. Trong tuần 27 (từ ngày 29-6 đến 5-7), trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 15 cas bệnh tay - chân - miệng, tăng 3 lần so với tuần trước.

Những tháng đầu năm, tỉnh đã triển khai hai đợt chiến dịch để phòng, chống hai loại bệnh này, nhưng tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, tăng giảm bất ổn ở các địa phương. Cả hai dịch bệnh này đều chưa có vắc-xin phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Thực hành biện pháp phòng bệnh là giải pháp tốt nhất mà các gia đình phải làm. Ngành y tế khuyến cáo người dân để phòng bệnh sốt xuất huyết cần diệt muỗi, diệt lăng quăng và phòng tránh muỗi đốt. Để phòng bệnh tay - chân - miệng cần rửa tay thường xuyên đúng cách với xà phòng, giữ vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống, vệ sinh môi trường, vệ sinh dụng cụ, đồ chơi của trẻ, tránh tiếp xúc với trẻ mắc bệnh.

HỒNG DIỄM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>