Đảm bảo an toàn tiêm chủng vắc – xin phòng bệnh Covid – 19

26/03/2021 | 14:39 GMT+7

(HGO) – Nhằm đảm bảo an toàn tiêm chủng cao nhất khi triển khai tiêm rộng rãi vắc – xin phòng bệnh Covid – 19 trong thời gian tới, Bộ Y tế vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn đảm bảo an toàn tiêm chủng vắc – xin phòng bệnh Covid-19 cho ngành y tế 63 tỉnh, thành vào ngày 26-3. Ngành y tế tỉnh đã dự hội nghị tập huấn tại 7 điểm cầu trên toàn tỉnh.

Ngành y tế tỉnh dự tập huấn tại 7 điểm cầu.

Bộ Y tế đã thông tin chung về các loại vắc – xin phòng bệnh Covid-19 hiện nay. Hướng dẫn cách tổ chức buổi tiêm chủng an toàn từ công tác chuẩn bị trước khi tiêm đến các bước thực hiện tiêm chủng. Hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc – xin phòng bệnh Covid-19, theo đó hướng dẫn cụ thể phân loại đối tượng đủ điều kiện tiêm, đối tượng hoãn tiêm, đối tượng cần thận trọng khi tiêm và đối tượng chống chỉ định. Thông tin về các phản ứng không mong muốn sau tiêm chủng vắc – xin phòng bệnh Covid-19 và hướng dẫn cách xử trí.

Bộ Y tế mong muốn tất cả các cơ sở y tế có kiến thức chuyên môn tổ chức tiêm chủng an toàn, xử lý tốt phản ứng không mong muốn sau tiêm nếu có để không có phản ứng chuyển tiến nặng hơn nhờ được xử lý đúng kịp thời nhằm đảm bảo an toàn cao nhất khi triển khai tiêm vắc – xin này cho người dân.

Tin, ảnh: HỒNG DIỄM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>