Gia tăng cas bệnh tay-chân-miệng

21/06/2017 | 07:47 GMT+7

(HG) - Đây là số cas bệnh được ghi nhận từ đầu năm đến ngày 19-6 trên địa bàn tỉnh, tăng 34 cas so với cùng kỳ năm 2016.

Thành phố Vị Thanh là địa bàn có cas bệnh tay - chân - miệng cao nhất tỉnh hiện nay với tổng số 80 cas, tăng 37 cas so với cùng kỳ năm 2016. Dịch bệnh cũng gia tăng ở huyện Vị Thủy (có 53 cas bệnh) và huyện Châu Thành (có 45 cas bệnh). Địa bàn xảy ra dịch bệnh tay - chân - miệng đã là 65/76 xã, phường, thị trấn của tỉnh và 100% trẻ mắc bệnh đều dưới 5 tuổi.

Nhằm khống chế không để dịch bệnh tiếp tục gia tăng, ngành y tế tỉnh đã triển khai Tuần lễ hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 7 và chiến dịch vệ sinh môi trường và phòng, chống bệnh do vi-rút zika, bệnh tay - chân - miệng từ ngày 15 đến 21-6 trên phạm vi cả tỉnh. Đây là lần thứ hai tỉnh triển khai chiến dịch phòng, chống các dịch bệnh này trong năm 2017. Theo kế hoạch những tháng cuối năm sẽ triển khai hai đợt chiến dịch nữa, dự kiến thời gian vào tháng 8 và tháng 11.

HỒNG DIỄM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>