Hơn 4.800 người cao tuổi tham gia bảo hiểm y tế trong Chiến dịch dân số

19/07/2019 | 07:57 GMT+7

(HG) - Đó là số liệu thống kê từ Ban chỉ đạo công tác dân số - nâng cao chất lượng dân số, tính đến hết tuần 5 (ngày 14-7) của Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng dân số năm 2019, tương đương 13,12%, tăng 2,59% so với tuần 4. Xác định việc vận động bảo hiểm y tế người cao tuổi là một chỉ tiêu khó, do đó, các địa phương đều có sự chủ động, vào cuộc nhanh chóng, đồng bộ từ các ban, ngành, đoàn thể.

Riêng các chỉ tiêu còn lại trong chiến dịch, hầu hết đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Cụ thể, thuốc tiêm tránh thai (125,46%), thuốc uống tránh thai (113,91%); chỉ tiêu khám phụ khoa của gói chăm sóc sức khỏe sinh sản đạt 115,47%... Hiện tại, các địa phương chưa hoàn thành đạt 50% chỉ tiêu ở đợt I chiến dịch, đang tiến hành tổ chức cao điểm đợt II.

G.K

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>