Hưởng ứng Ngày Asean phòng, chống sốt xuất huyết

16/06/2017 | 06:32 GMT+7

(HG) - Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh phối hợp với Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe tỉnh và Trung tâm Y tế thị xã Ngã Bảy tổ chức lễ mít-tinh, diễu hành phát động hưởng ứng Ngày Asean phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 7, Ngày vệ sinh yêu nước, vệ sinh môi trường năm 2017 vào sáng ngày 15-6. Tuần lễ hưởng ứng và thực hiện chiến dịch trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 21-6. Mục tiêu là 100% hộ gia đình được tuyên truyền vận động trong thời gian diễn ra chiến dịch; 100% các ấp, khu vực tổ chức chiến dịch; 100% xã, phường trong toàn tỉnh có tổ chức phát thanh tuyên truyền về chiến dịch, phát tờ bướm, treo băng rôn; 100% trường mầm non và mẫu giáo thực hiện phòng, chống muỗi đốt, vệ sinh ăn uống,…

Diễu hành hưởng ứng Ngày Asean phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ VII, Ngày vệ sinh yêu nước, vệ sinh môi trường năm 2017. Ảnh: HỒNG NHUNG

Sau lễ mít-tinh kết thúc, đại biểu cùng các đoàn tham gia đã diễu hành từ đường Nguyễn Trãi đến UBND phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy. Ngành y tế cũng thành lập đội tuyên truyền vận động điểm, mỗi đội gồm 4 người đi đến các hộ gia đình trên địa bàn xã Tân Thành, vận động người dân thực hiện công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh phòng bệnh do muỗi gây ra. Góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và mọi người dân về phòng, chống dịch bệnh.

- Để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh, giảm số cas bệnh trong thời gian tới, thành phố Vị Thanh đã ra quân hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ VII, Ngày vệ sinh yêu nước, vệ sinh môi trường và phòng chống bệnh zika, bệnh tay - chân - miệng năm 2017, cao điểm từ ngày 15 đến 21-6.

Mục tiêu cụ thể, 100% hộ gia đình được các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ y tế, cộng tác viên đến vận động trong thời gian diễn ra chiến dịch. Theo đó, mỗi ấp, khu vực thành lập các đoàn tuyên truyền vận động cộng đồng thực hiện các biện pháp loại trừ lăng quăng với khẩu hiệu hành động là “không có lăng quăng, không có muỗi, không có sốt xuất huyết”. Tuyên truyền, vận động vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, vệ sinh nhà ở để phòng bệnh tay - chân - miệng, giảm bớt sự lan truyền bệnh dịch, khống chế không để dịch lớn xảy ra. Thành phố chỉ đạo các xã, phường sau những ngày cao điểm chiến dịch, tiếp tục công tác tuyên truyền, vận động hộ gia đình đến cuối tháng 8-2017. Trong thực hiện, chú trọng những nơi là ổ dịch cũ, địa bàn môi trường chưa đảm bảo.

Từ đầu năm đến nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố Vị Thanh diễn biến phức tạp. Theo tổng hợp của Trung tâm Y tế thành phố, toàn thành phố xảy ra 74 cas bệnh tay - chân - miệng, tăng 37 cas so với cùng kỳ năm trước, gần bằng số cas bệnh tăng trong toàn tỉnh. Bệnh sốt xuất huyết có 8 cas, tương đương so với cùng kỳ năm trước. Phường IV và xã Vị Tân là hai địa phương xảy ra cas bệnh nhiều nhất.

HỒNG NHUNG - THÙY LINH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>