Huyện Châu Thành A: Đối tượng thực hiện biện pháp tránh thai hiện đại đạt trên 120%

11/09/2017 | 09:55 GMT+7

(HG) - Thực hiện Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng dân số năm 2017 (từ ngày 3-7 đến 31-8-2017), huyện Châu Thành A đã vận động tổng số trên 10.600 đối tượng thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại, đạt trên 120% so với chỉ tiêu tỉnh giao. Trong đó, đạt cao nhất là biện pháp cấy que tránh thai (tỷ lệ 223%), một số biện pháp khác cũng đạt trên 200% như đặt vòng tránh thai, thuốc tiêm tránh thai.

Nổi bật trong thực hiện gói nâng cao chất lượng dân số, vận động khám sức khỏe tiền hôn nhân cho 41 cặp vợ chồng sắp cưới, đạt 410%. Khám sức khỏe người cao tuổi đạt 127%. Các chỉ tiêu sàng lọc sơ sinh, sàng lọc trước sinh đạt 100%. Như vậy, hầu hết các chỉ tiêu chiến dịch huyện thực hiện vượt so với chỉ tiêu tỉnh giao.

HỒNG DIỄM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>