Huyện Long Mỹ: Vận động gần 5.000 người sử dụng các biện pháp tránh thai

27/06/2019 | 08:28 GMT+7

(HG) - Sau nửa tháng ra quân thực hiện Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe - kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng dân số năm 2019, huyện Long Mỹ đã vận động được gần 5.000 người thực hiện các biện pháp tránh thai, đạt hơn 97% chỉ tiêu chiến dịch. Trong đó, thuốc tiêm, thuốc uống và sử dụng bao cao su đạt trên 100%, còn lại đặt vòng chỉ đạt hơn 52% và thuốc cấy đạt trên 91%. Bên cạnh đó, các gói chăm sóc sức khỏe sinh sản và nâng cao chất lượng cũng được quan tâm thực hiện. Cụ thể, sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh và khám sức khỏe tiền hôn nhân đều đạt 100% chiến dịch.

Theo kế hoạch, kết thúc đợt 1 chiến dịch, huyện Long Mỹ sẽ nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu và tiếp tục vận động xã hội hóa các biện pháp tránh thai hiện đại để vượt kế hoạch trên giao. Hiện còn xã Lương Nghĩa và thị trấn Vĩnh Viễn chưa triển khai cao điểm chiến dịch.

MINH TIẾN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>