Huyện Phụng Hiệp: Nhiều người mắc bệnh do thuốc lá

01/06/2018 | 09:55 GMT+7

(HG) - Theo thống kê của Trung tâm Y tế huyện Phụng Hiệp, mỗi năm trung tâm tiếp nhận hơn 285.000 lượt bệnh nhân đến khám, điều trị thì có đến 40% liên quan đến các bệnh lý do thuốc lá gây ra, như: bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, bệnh tim mạch, ung thư phổi và các cơ quan khác (mũi, miệng, lưỡi, tuyến nước bọt, họng, thanh quản…). Ông Nguyễn Văn Hiền, ở ấp 5, xã Hòa An, cho biết năm nay ông 62 tuổi, nhưng đã có gần 50 năm hút thuốc lá. Theo ông, do làm nông, suốt ngày ở ngoài đồng, nên việc hút vài điếu thuốc sẽ giảm bớt mệt mỏi hay cái lạnh khi lao động ngoài đồng, dần dần nghiện nặng khi nào không hay. Dẫu biết thuốc lá có hại cho sức khỏe, nên đã có hơn 5 lần ông cai nghiện, nhưng sau mỗi lần bỏ thì lại hút nhiều hơn.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện có hơn 15 triệu người hút thuốc lá, mỗi năm thuốc lá cướp đi sinh mạng của hơn 40.000 người và con số này có thể tăng lên 70.000 người vào những năm tới.

DUY KHÁNH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>