Khảo sát thành lập bệnh viện dã chiến thứ hai

30/03/2021 | 17:09 GMT+7

(HG) - Sở Y tế vừa có cuộc khảo sát thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực tại Bệnh viện Phổi tỉnh và dự kiến sẽ xây dựng kế hoạch thành lập bệnh viện dã chiến điều trị cho bệnh nhân Covid-19 nếu xảy ra dịch trên địa bàn tỉnh tại đây với quy mô dự kiến từ 60-70 giường bệnh. Qua khảo sát, Sở Y tế nhận định cơ sở này cơ bản đủ điều kiện để thành lập bệnh viện dã chiến. Bệnh viện đã được đầu tư một đơn nguyên điều trị cho bệnh nhân Covid-19 với khả năng tiếp nhận khoảng 20 bệnh nhân. Đây sẽ là bệnh viện dã chiến thứ hai điều trị cho bệnh nhân Covid-19 ở tỉnh, trước đó, Sở Y tế đã xây dựng kế hoạch thành lập bệnh viện dã chiến tại Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy với quy mô 60 giường.

Sở Y tế khảo sát thực trạng cơ sở vật chất tại Bệnh viện Phổi tỉnh.

Với kế hoạch thành lập hai bệnh viện dã chiến, Hậu Giang sẽ tăng khả năng tiếp nhận điều trị các trường hợp bệnh dịch Covid-19 gần 130 người nếu có xảy ra dịch. Việc lên kế hoạch sẵn sàng thành lập bệnh viện dã chiến là sự chủ động của tỉnh để có thể ứng phó kịp thời với các tình huống dịch có thể xảy ra ở mức cao, khi tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp trên thế giới và nguy cơ xâm nhập vào tỉnh luôn thường trực.

HỒNG DIỄM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>