Kiểm soát tỷ số giới tính khi sinh là 107 bé trai/100 bé gái vào năm 2025

08/08/2018 | 09:48 GMT+7

(HG) - Thực trạng giới tính thai nhi trên địa bàn tỉnh thời gian qua đang mất cân bằng, năm 2016 tỉnh có 114 bé trai/100 bé gái, năm 2017 tỉnh có 111,4 bé trai/100 bé gái, cao hơn mức trung bình chung của khu vực là 103,7 bé trai/100 bé gái, cho nên Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2018-2025 đã đề ra mục tiêu trên. Để đạt được mục tiêu này, từ nay đến năm 2025, tỉnh sẽ triển khai hoạt động khảo sát, đánh giá thực trạng mất cân bằng giới tính khi sinh; tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức người dân về vấn đề giới tính thai nhi qua các buổi nói chuyện chuyên đề, tuyên truyền trực tiếp, qua bản tin tuyên truyền, pano, tờ rơi, trên phương tiện thông tin đại chúng,…; đưa nội dung về mất cân bằng giới tính vào giảng dạy trong các trường chính trị, cao đẳng, THPT; xây dựng thử nghiệm các mô hình điểm; xây dựng các chính sách khuyến khích, hỗ trợ; nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về lựa chọn giới tính thai nhi; thanh, kiểm tra và xử lý vi phạm các quy định về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi;… Tổng kinh phí thực hiện đề án này là trên 10,8 tỉ đồng.

HỒNG DIỄM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>