Nâng cao y đức cho cán bộ y tế

18/12/2018 | 08:35 GMT+7

(HG) - Sở Y tế Hậu Giang vừa tổ chức tập huấn về nâng cao y đức, kỹ năng giao tiếp và quy tắc ứng xử cho gần 80 cán bộ y tế thuộc các cơ sở y tế tuyến tỉnh, huyện trên địa bàn tỉnh.

Tại đây, các cán bộ y tế đã được GS.TSKH. Phạm Mạnh Hùng, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, nguyên Phó ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, truyền đạt, chia sẻ những kinh nghiệm, suy nghĩ, tâm tư, tình cảm của người thầy thuốc sau 50 năm hành nghề y, như: nghề y là gì, muốn giỏi nghề; phải luôn cẩn trọng, cảnh giác trong nghề nghiệp; cảnh giác, cẩn trọng nhưng lại phải có tinh thần dấn thân, quả cảm; dịch tễ học và hậu quả do sai sót, sự cố y khoa; công nghệ càng cao bao nhiêu thì càng phải đề cao giáo dục đạo đức bấy nhiêu… Lớp tập huấn thật sự có ý nghĩa với những bài học, kinh nghiệm thực tiễn mà GS.TSKH. Phạm Mạnh Hùng đưa ra, góp phần tích cực đẩy mạnh thay đổi nhận thức, thái độ, phong cách phục vụ người bệnh của cán bộ y tế, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ, củng cố niềm tin và sự hài lòng của người bệnh.

BÍCH THIỆN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>