Nhiều bệnh nhân tâm thần phân liệt và động kinh được chữa khỏi

23/06/2017 | 09:12 GMT+7

(HG) - Theo số liệu từ Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần và Da liễu tỉnh, từ đầu năm đến nay, bệnh viện đã phát hiện mới 137 cas bệnh, gồm 63 cas tâm thần phân liệt và 73 cas động kinh, tăng 13,33 so cùng kỳ 2016. Riêng trong quý II, phát hiện mới 79 cas, tăng 52,66% so với quý I. Tổng số bệnh nhân đang được bệnh viện quản lý lên 2.678 trường hợp (1.319 cas tâm thần phân liệt, 1.359 cas động kinh và 130 cas động kinh trẻ em), tăng 3,79% so cùng kỳ. Điều đáng phấn khởi là số lượng bệnh nhân được chữa ổn định tăng khá cao với 2.666 trường hợp, tăng 4,8%.

G.K

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>