Phát huy vai trò của hệ thống chính trị đối với chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

12/12/2018 | 08:19 GMT+7

(HG) - Chiều ngày 11-12, ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự Tọa đàm phát huy vai trò của hệ thống chính trị đối với chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT).

Các đại biểu tham dự buổi tọa đàm.

BHXH, BHYT là hai chính sách lớn của Đảng và Nhà nước. Trong những năm qua, công tác này đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần ổn định đời sống người dân, công bằng cho xã hội và ổn định chính trị. Thời gian qua, số người tham gia BHXH, BHYT ngày càng tăng, việc chi trả lương hưu, các trợ cấp BHXH khác đảm bảo đúng theo quy định. Đến nay, toàn tỉnh có 59.350 người tham gia BHXH bắt buộc và tự nguyện, chiếm 12,8% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia và trên 642.100 người tham gia BHYT, chiếm tỷ lệ 82,7% dân số.

Có được những kết quả trên là nhờ sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Trong đó, công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT được cấp ủy, chính quyền địa phương và các hội đoàn thể hết sức quan trọng. Đặc biệt, dù tỉnh còn nghèo, nhưng cũng cố gắng tranh thủ các nguồn lực để hỗ trợ thêm cho người dân tham gia BHYT, cụ thể hỗ trợ thêm 30% mức đóng cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo (Trung ương hỗ trợ 70%) để đảm bảo 100% người thuộc hộ gia đình cận nghèo được tham gia BHYT giống như hộ nghèo, hỗ trợ mua thẻ BHYT cho người bị nhiễm HIV…

Tại tọa đàm các đại biểu đã cung cấp đến người dân những điểm mới về quyền lợi của người tham gia BHYT khi đi khám, chữa bệnh được quy định tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ; quyền lợi của người dân khi thực hiện thẻ BHYT điện tử, chính sách về bảo hiểm thất nghiệp, BHYT hộ gia đình…

BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>