Tăng bệnh điều trị nội trú, nhưng giảm bệnh khám ngoại trú

31/01/2019 | 11:38 GMT+7

(HG) - Ngày 30-1, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng bộ, tổng kết hoạt động bệnh viện năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Ông Nguyễn Thành Út (thứ hai từ phải sang), Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, trao giấy khen cho các tập thể.

Trong năm 2018, Đảng bộ Bệnh viện đã tổ chức lãnh đạo tốt nhiệm vụ đơn vị đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bệnh viện đã khám, chữa bệnh cho 125.000 lượt khám bệnh ngoại trú, đạt tỷ lệ 89,64%, giảm trên 8.000 lượt so với cùng kỳ; bệnh điều trị nội trú trên 29.000 lượt, đạt tỷ lệ 107%, tăng 16% so với cùng kỳ. Công suất sử dụng giường bệnh đạt trên 86%, giảm 20% so với cùng kỳ. Tỷ lệ danh mục kỹ thuật thực hiện tại bệnh viện đạt trên 70%. Công tác nghiên cứu khoa học, công tác đào tạo nguồn nhân lực y tế, công tác cải tiến chất lượng bệnh viện, đổi mới phong cách thái độ phục vụ, quan tâm xây dựng đơn vị xanh - sạch -  đẹp, tiếp tục thực hiện nâng cấp sửa chữa cơ sở hạ tầng nhằm tạo điều kiện tốt nhất để chăm sóc sức khỏe cho người dân. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm, kết nạp 16 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên hiện có là 274.

Tuy nhiên, theo nhận định của bệnh viện, danh mục kỹ thuật phát triển chưa đồng đều ở các khoa lâm sàng, kỹ thuật chuyên môn chưa thực hiện tương xứng với nguồn lực hiện có của đơn vị vẫn là hạn chế tồn tại cần được khắc phục trong năm 2019. Năm 2019, bệnh viện sẽ tiếp tục cải tiến đổi mới, đầu tư gắn với chất lượng điều trị, đảm bảo an toàn cho người bệnh, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Phấn đấu tăng số lượt khám bệnh ngoại trú đạt 140.000 lượt, bệnh nội trú đạt trên 29.200 lượt. Tiếp tục đổi mới toàn diện, cải tiến chất lượng, cải tiến điều kiện phục vụ bệnh nhân phấn đấu đạt trên 90% chỉ số hài lòng.

Tại đây, Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tặng giấy khen cho 60 tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018 và có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: HỒNG DIỄM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>