Thành phố Vị Thanh: Dịch bệnh có chiều hướng gia tăng

22/02/2019 | 08:21 GMT+7

(HG) - Từ đầu năm 2019 đến nay, một số loại dịch bệnh trên địa bàn thành phố Vị Thanh diễn biến phức tạp và đang có chiều hướng gia tăng. Theo thống kê của ngành y tế thành phố, bệnh sốt xuất huyết xảy ra 3 cas ở phường IV, Hỏa Lựu, Hỏa Tiến, tương đương so với cùng kỳ năm trước. Đáng quan tâm hơn là bệnh tay - chân - miệng tăng 14 cas so với cùng kỳ năm trước, với 18 cas bệnh, xảy ra ở 9/9 phường, xã.

Trước tình hình dịch bệnh có chiều hướng gia tăng, thành phố đã xây dựng kế hoạch phòng, chống và triển khai thực hiện. Trong đó, phân công cụ thể hoạt động của các đơn vị tuyên truyền, vận động Nhân dân vệ sinh phòng bệnh, nhất là dẹp bỏ nơi muỗi, lăng quăng trú ẩn, giữ gìn tốt vệ sinh cho trẻ. Đồng thời, thường xuyên đánh giá kết quả thực hiện, nhằm có biện pháp chỉ đạo phù hợp, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

THÙY LINH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>