Tía tô chữa bệnh ho, cảm mạo

10/11/2017 | 08:33 GMT+7

Theo lương y Nguyễn Minh Mây, Phòng thuốc Nam, xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, tía tô không chỉ là loại rau dùng trong bữa ăn hàng ngày, mà còn có công dụng rất tốt trong chữa bệnh ho, cảm mạo, giúp tiêu đàm, nhuận phế, trừ ho suyễn, thông hơi, giãn khí.

Lá tía tô.

Bài thuốc “Lục vị ngoại cảm”: Tía tô 6 gram, trảo lá 8 gram, từ bi 6 gram, kinh giới 6 gram, hoắc hương 6 gram, lức cây 6 gram.

Cách dùng: Sắc thuốc với 3 chén nước còn lại 8 phân, uống mỗi ngày một thang (sắc 2 lần sáng, chiều).

Uống thuốc này trong 3 ngày đầu tiên khi mắc bệnh hiệu quả sẽ tốt.

HỒNG DIỄM ghi

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>