Trên 73.000 người thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại

26/10/2017 | 09:58 GMT+7

(HG) - Thực hiện Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng dân số năm 2017 (trong tháng 7 và tháng 8), trên địa bàn tỉnh đã có trên 73.000 người thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại, đạt trên 112% chỉ tiêu đề ra. Tất cả 8 huyện, thị, thành phố đều thực hiện vượt chỉ tiêu chiến dịch, cao nhất là huyện Châu Thành A, thành phố Vị Thanh, đều đạt trên 120%.

Biện pháp đạt tỷ lệ cao nhất là thuốc cấy tránh thai với gần 230%; các biện pháp đình sản, vòng tránh thai, thuốc tiêm tránh thai đều đạt trên 180%; thuốc viên tránh thai, bao cao su tránh thai đều đạt trên 105%. Như vậy, đến tháng 9, tỉnh có trên 104.000 cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, đạt tỷ lệ trên 80% trong tổng số trên 130.000 phụ nữ từ 15-49 tuổi có chồng.

HỒNG DIỄM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>